1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả-rập Xê-út tính chi gần 750 triệu USD biến Qatar thành đảo cô lập

(Dân trí) - Ả-rập Xê-út được cho là sẽ đầu tư khoảng gần 750 triệu USD đào kênh ở khu vực biên giới nước này và Qatar, nhằm biến Qatar trở thành một hòn đảo riêng biệt.

Bản đồ cho thấy vị trí Ả-rập Xê-út tính đào kênh nhằm biến Qatar trở thành một quốc đảo. (Ảnh: Google Earth/Ruland Kolen)
Bản đồ cho thấy vị trí Ả-rập Xê-út tính đào kênh nhằm biến Qatar trở thành một quốc đảo. (Ảnh: Google Earth/Ruland Kolen)

Báo địa phương Makkah đưa tin, Ả-rập Xê-út dường như sẽ tổ chức một cuộc đấu thầu với sự tham gia của các công ty xây dựng nước ngoài cho dự án đào một con kênh lớn ở khu vực biên giới với Qatar.

Năm công ty đã bày tỏ nguyện vọng tham gia vào buổi đấu thầu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/6. Bên thắng thầu sẽ được công bố trong vòng 3 tháng và sẽ bắt tay vào dự án đào kênh ngay lập tức.

Theo đó, Riyadh sẽ đặt tên con kênh là Salwa và công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong 1 năm tới. Kênh đào Salwa sẽ tạo nên ranh giới đường biển với Qatar trong bối cảnh quan hệ giữa 2 quốc gia láng giềng căng thẳng.

Theo nguồn tin trên, con kênh sẽ dài 60 km và rộng 200 m, sâu khoảng 15-20 m, với chi phí ước tính khoảng 746 triệu USD. Truyền thông Ả-rập Xê-út trước đó cho hay con kênh sẽ được xây cách biên giới Qatar từ khoảng 1-5 km.

Tại bờ kênh, Ả-rập Xê-út sẽ cho xây dựng các khu biệt thự và khách sạn sang trọng, cũng như các cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng và công trình chơi các môn thể thao dưới nước. Riyadh tính đặt 3 cảng biển ở khu vực này.

Nếu dự án này được hoàn thành, Qatar đang từ một bán đảo, chỉ tiếp giáp với Ả-rập Xê-út qua biên giới đất liền, sẽ biến thành một quốc đảo.

Căng thẳng giữa Qatar và Ả-rập Xê-út bùng phát vào tháng 6 năm ngoái khi liên minh các nước do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cắt đứt quan hệ ngoại giao và cô lập kinh tế với Qatar vì cáo buộc Doha tài trợ khủng bố. Qatar đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Đến nay, cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh vẫn chưa được giải quyết triệt để và căng thẳng giữa Doha và Riyadh vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Đức Hoàng

Theo RT