1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

5 giả thuyết "kỳ cục nhất" quanh sự vắng mặt của ông Putin

Đã 9 ngày kể từ lần gần nhất Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện công khai trước công chúng và việc phỏng đoán xem ông đang ở đâu đã lên tới đỉnh điểm. Hãng tin đối ngoại của nhà nước Nga Sputnik đã tổng hợp 5 giả thuyết được xem là kỳ cục nhất đã xuất hiện trên báo chí (chủ yếu là phương Tây) trong tuần qua.

5 giả thuyết kỳ cục nhất quanh sự vắng mặt của ông Putin
Ông Putin quả có sử dụng hình ảnh bản thân làm công cụ chính trị, nhưng hình ảnh này còn giúp cổ súy các giá trị xã hội (Nguồn: Sputnik)

5. Putin đã chết

Giả thuyết này khá phổ biến, nhưng khó tin và đã không thể đứng đầu danh sách các giả thuyết kỳ cục nhất. Chỉ thông qua việc đọc các tin tức về tuyên bố và hành động của Putin, người ta cũng biết rằng ông chưa chết mà đang làm việc.

Cụ thể gần đây ông đã đề xuất việc thành lập cơ quan liên bang mới để xử lý các vấn đề về quốc tịch, lên kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Kyrgyzstan, ký thông qua 2 luật, ban hành 4 mệnh lệnh điều hành và còn gọi điện cho Tổng thống Armenia.

4. Bị ung thư, đau lưng, bị đột quỵ

Tin đồn về sức khỏe của Putin đã lên cao tương tự với mức độ mà các tin đồn đã xuất hiện quanh nhà lãnh đạo Fidel Castro của Cuba. Sau khoảng hơn 600 âm mưu ám sát không thành mà CIA lên kế hoạch thực hiện nhằm triệt hạ nhà lãnh đạo Cuba, lựa chọn còn lại duy nhất là tung tin xấu về sức khỏe của ông trên báo chí.

Trong một bài viết đăng hôm thứ Bảy, tờ Washington Post mỉa mai rằng chắc chắn tình trạng bệnh tật của ông Putin sẽ bị che giấu, bởi "những người đàn ông đầy nam tính không thể bị ốm."
Thực tế thông tin nói ông Putin đang cố gây dựng hình ảnh "nam tính" xuất hiện chủ yếu trên báo chí phương Tây. Ở Nga, ông Putin quả có sử dụng hình ảnh bản thân làm công cụ chính trị, nhưng hình ảnh này còn giúp cổ súy các giá trị xã hội khác như tập thể dục và không hút thuốc, uống rượu.

3. Vắng mặt vì người tình sinh con

Có thông tin nói rằng Putin đã đi Thụy Sĩ để chứng kiến việc người tình của ông sinh con. Không ai có thể giải thích vì sao Putin lại cần phải đi tới Thụy Sĩ để làm điều trên, nếu xét tới việc đội ngũ an ninh của ông sẽ phải tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm giữ bí mật và đảm bảo an ninh. Người ta cũng không thể giải thích được vì sao Putin lại phải mất nhiều thời gian tới vậy chỉ để chứng kiến việc con ông ra đời.

Hiển nhiên là những kẻ tung tin đồn đã chẳng quan tâm tới một thực tế rằng tuần qua, chuyên cơ chở Tổng thống Nga đã không hề tới Thụy Sĩ. Tương tự, họ cũng chẳng để ý tới việc Alina Kabaeva, cựu vận động viên và hiện là nghị sĩ trong Duma Quốc gia - nhân vật bị đồn là bạn gái ông Putin - không sinh con trong khoảng thời gian trên.

2. Ông Putin bị phế truất trong một cuộc đảo chính

Đây là giả thuyết ít phổ biến nhất, nhưng vẫn có tờ báo nêu ra. Cụ thể, theo tờ Forbes, có thể Chánh văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov hoặc Tổng thống Chechnya, Ramzan Kadyrov, đang cầm quyền hiện nay.

Tuy nhiên vụ "đảo chính" đã xảy ra như thế nào thì không ai rõ, bởi ông Putin đã liên tục xuất hiện trên truyền hình trong các ngày 5, 8, 11, 12 và 13 tháng 3.

1. Nhậu nhẹt, say xỉn khi xem phim House of Cards

Một họa sĩ biếm của tờ Washington Post đưa ra giả thuyết trên và điều thú vị là người ta khó có thể chống lại nó. Mặc dù thư ký báo chí của Putin không cho biết ông có mê nhân vật Tổng thống Nga Viktor Petrov trong bộ phim truyền hình Mỹ House of Cards hay không, việc Netflix tung hết 13 kỳ của bộ phim lên mạng rõ ràng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các fan của phim.

Các giả thuyết kỳ cục khác gồm việc Putin ghi hình trước một số cuộc họp nội các để phát trên TV, tắt máy trả lời điện thoại tự động và đi câu cá... Tuy nhiên nếu đi nghỉ kiểu này, ông sẽ không thể làm được các việc như ký thông qua luật hay gọi điện cho Tổng thống Armenia.

Nhìn chung, việc báo chí sôi sục trước sự vắng mặt của Putin trước công chúng chỉ chứng tỏ một điều rằng ông đã đạt được vị trí của một người nổi tiếng, với ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn cả các nhân vật Kanye West và Kim Kardashian cộng lại.

Không rõ nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vắng mặt suốt 1 tuần liền, liệu người ta có bàn tán về ông giống như điều đã xảy ra với ông Putin?
 
Theo Linh Vũ (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/5-gia-thuyet-ky-cuc-nhat-quanh-su-vang-mat-cua-ong-putin/312190.vnp