4 lựa chọn của Mỹ cho cuộc xung đột với Iran
(Dân trí) - Mỹ đứng trước một số lựa chọn để quyết định bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).
Tạp chí The Atlantic đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có ít nhất 4 lựa chọn cho cuộc xung đột với Iran, nhưng không lựa chọn nào hoàn toàn có lợi cho Washington.
Theo The Atlantic, những rủi ro mà Mỹ phải đối mặt liên quan đến thực tế rằng “Iran dường như nhận thấy vị thế của họ tương đối mạnh, nhờ kiểm soát eo biển Hormuz và tác động tới giá dầu toàn cầu”.
Các nhà phân tích của The Atlantic chỉ ra rằng "Tehran có thể cảm thấy việc kết thúc chiến tranh nhanh chóng theo khung thời gian của Mỹ là không có lợi cho Iran”.
Theo The Atlantic, kịch bản đầu tiên có thể xảy ra là quân đội Mỹ tiến hành một chiến dịch trên bộ với quy mô hạn chế để kiểm soát đảo Kharg của Iran, nơi có cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch, hoặc các đảo khác. Ngoài ra, Mỹ có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ và loại bỏ uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran để ngăn Tehran phát triển chương trình hạt nhân.
The Atlantic lưu ý rằng Washington có thể sử dụng việc trả lại đảo Kharg cho Iran như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, chiến dịch đổ bộ của Mỹ vào lãnh thổ Iran sẽ khiến giá dầu tăng vọt trong bối cảnh rủi ro tiếp tục leo thang.
The Atlantic nêu kịch bản tiềm năng thứ hai là Mỹ đơn phương tuyên bố chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran và rút quân.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai gần nếu kịch bản này xảy ra. Hơn nữa, trong bối cảnh đó, Ả rập Xê út và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực có thể tìm cách xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình để đảm bảo an ninh.
Kịch bản thứ ba có thể xảy ra là nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đàm phán khó có khả năng thành công. Ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận, Iran sẽ rút ra kinh nghiệm từ cuộc xung đột này và sử dụng lợi nhuận thu được từ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để xây dựng lại năng lực quân sự của mình. Điều này có thể thôi thúc Israel khởi xướng một cuộc xung đột mới và Mỹ sẽ phải can thiệp một lần nữa.
Lựa chọn khả thi cuối cùng là Washington tiếp tục các hoạt động quân sự nhưng không tiến hành chiến dịch đổ bộ vào lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, The Atlantic đặt câu hỏi về tính khả thi của phương án này vì kho vũ khí quân sự của Mỹ đang nhanh chóng cạn kiệt, trong khi người dân Mỹ ngày càng lo ngại vấn đề lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao.





