1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 "bông hồng thép" da màu chỉ huy các tàu chiến Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Mỹ có 4 phụ nữ da màu cùng đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy của các tàu chiến.

4 bông hồng thép da màu chỉ huy các tàu chiến Mỹ - 1

Ba trong số bốn chỉ huy tàu chiến trong một phóng sự do NBC News thực hiện (Ảnh: NBC News).

Theo Guardian, Kimberly Jones, LaDonna Simpson, Kristel O'Cañas và Kathryn Wijnaldum đã viết nên lịch sử mới trong Hải quân Mỹ khi trở thành chỉ huy của chiếc hạm tương ứng USS Tortuga, USS Carter Hall, USS Whidbey Island và USS Oak Hill.

Theo NBC News, Hải quân Mỹ lần đầu tiên có 4 phụ nữ da màu cùng lúc làm chỉ huy tàu chiến  - vị trí vốn thường do các nam sĩ quan da trắng nắm giữ. Mỗi phụ nữ chỉ huy thủy thủ đoàn khoảng 400 người. 

Theo họ, Hải quân Mỹ trong những năm qua đã có những thay đổi rõ rệt trong chính sách đối với nữ quân nhân.

"Hải quân đã rất khác khi tôi thấy rằng trước khi không có nhiều sĩ quan cấp cao là nữ giới để có thể tham khảo và hỏi những thắc mắc đặc biệt mà chỉ nữ giới mới hiểu. Tôi khi đó có thể cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với cấp trên là nam giới. Họ là những lãnh đạo tuyệt vời, nhưng họ khó chia sẻ trong những cuộc trao đổi về việc lên kế hoạch công việc và cách cân bằng nhiệm vụ với gia đình và con cái", bà Jones, người gia nhập Hải quân Mỹ 20 năm trước, cho hay.

Cả 4 hạm trưởng mới đều đang đóng quân ở căn cứ hải quân Norfolk, Virginia. Họ đều là "sĩ quan tác chiến hạt nhân trên tàu nổi" - một chứng nhận rất khó khăn mới đạt được, theo Hải quân Mỹ.

Cả bốn người "đã phục vụ một thời gian dài trên các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và trong các nhiệm vụ trên bờ liên quan đến hạt nhân", Hải quân Mỹ cho hay.