1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 nước ASEAN cân nhắc kế hoạch tuần tra chung ở Biển Đông

(Dân trí) - Truyền thông Singapore ngày 11/5 đưa tin Singapore, Malaysia và Indonesia đang thảo luận về việc mở rộng hoạt động tuần tra chung tới các khu vực ở Biển Đông để đối phó với nạn cướp biển.

Tàu chiến của Singapore (Ảnh:
Tàu chiến của Singapore (Ảnh: SingaporeNavy)
 
Tư lệnh Hải quân Singapore, Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han, cho biết các quốc gia tham gia thảo luận hy vọng "hoạt động tuần tra chung sẽ sớm được triển khai" và Singapore "đang sẵn sàng hơn bao giờ hết cho nhiệm vụ này".

"Chúng tôi sẽ cân nhắc các hoạt động tuần tra chung không gây thêm rắc rối cho tình hình Biển Đông, nơi nhiều quốc gia đang đưa ra các tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đối phó với cướp biển và không một nước nào tham gia hoạt động tuần tra trung được hưởng lợi khi tình hình ở Biển Đông trở nên căng thẳng", Chuẩn đô đốc Han khẳng định.

Ngoài ra, Tư lệnh Hải quân Singapore cũng bày tỏ quan ngại về khả năng các nhóm cướp biển và khủng bố bắt tay hợp tác, bất chấp sự khác nhau về lợi ích của những nhóm này. Ông đã nhấn mạnh vào các hoạt động gần đây của al-Qaeda khi nhóm khủng bố này tiến hành các vụ tấn công trên biển nhằm vào những lợi ích kinh tế của phương Tây.

Theo kế hoạch, Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Hàng hải Singapore sẽ là nơi theo dõi các vấn đề về cướp biển và các hoạt động tuần tra chung của ba nước nêu trên.

"Khủng bố có thể tấn công một tàu chở nhiên liệu và biến nó thành một quả bom khổng lồ di chuyển trên biển. Với ví dụ này, tôi cho rằng chúng ta cần phải rất thận trọng trong các phương án và cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần duyên trước nguy cơ cướp biển tấn công", Chuẩn đô đốc Han cho biết thêm.

Về các hoạt động hàng hải trong tương lai ở Biển Đông, Tư lệnh Hải quân Singapore cho rằng đây sẽ là một trong những vùng biển nhộn nhịp nhất trên thế giới song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới xung đột.

"Trong 10 năm nữa, sẽ có hơn 100 chiếc tàu ngầm chạy hoạt động tại Biển Đông. Đây là một vùng biển không quá lớn nếu bạn so với những vùng biển khác trên thế giới và cũng không phải là một vùng biển sâu. Tôi cho rằng nếu không có những biện pháp kiểm soát, những vụ va chạm dưới biển sẽ chỉ là vấn đề thời gian".

Phát biểu của Chuẩn đô đốc Han về hoạt động tuần tra chung chống cướp biển tại Biển Đông được đưa ra vào thời điểm có nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về vấn đề này thời gian qua.
Theo báo cáo của Cục Hàng hải Quốc tế, có 141 vụ cướp biển trong năm 2014 ở Đông Nam Á, tăng so với 126 vụ trong năm 2013. Chỉ riêng trong quý đầu tiên của năm 2015, cơ quan này cho biết số vụ cướp biển ở Đông Nam Á đã chiếm một nửa tổng số vụ cướp biển trên toàn thế giới.
Ngọc Anh
Tổng hợp