1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 giờ đối thoại trực tiếp với Putin

(Dân trí) - Giờ đây, khi gặp bất kỳ vấn đề khó khăn gì, mỗi người dân Nga đã có cách giải quyết hiệu quả: nhấc điện thoại lên và gọi điện cho… Tổng thống Vladimir Putin!

Ngày hôm nay 25/10 ông Putin sẽ lên truyền hình để giải đáp mọi câu hỏi, thắc mắc và những lời phàn nàn từ những người dân thường Nga trong một chương trình truyền hình trực tiếp có tên là: “Nối máy trực tiếp với tổng thống”, một chương trình thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong những năm gần đây.

 

Xung quanh vấn đề này cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Phía những người không đồng tình thì cho rằng Tổng thống đang che đậy những nỗ lực của ông trong việc xoá bỏ nền dân chủ. Trong khi đó, điện Kremlin ca ngợi việc làm này đã đưa ông trở nên gần gũi hơn với dân chúng.

 

Dù vậy, hiệu quả của chương trình thì khó có thể phủ nhận. Năm 2002, một cô bé 11 tuổi gọi đến cho tổng thống với lời phàn nàn khá… ngộ nghĩnh rằng thị trấn nơi cô sinh sống chỉ cho dựng mỗi một cái cây nhân tạo để đón dịp Tết năm mới. Vậy là, vài ngày sau, người ta thấy một cái cây thật được trồng ngay ở quảng trường trung tâm thị trấn.

 

Một ví dụ khác, năm 2004, Lyudmila Karachentseva, một viên chức đã nghỉ hưu, gọi điện đến chương trình để báo với Tổng thống Putin rằng ngôi làng của bà không có đường ống dẫn nước. Tổng thống ngay lập tức dọa sẽ sa thải người đứng đầu vùng đó nếu không có biện pháp giải quyết. Và chỉ ngay sau đó, một đường ống nước mới đã được lắp đặt.

 

“Đây là một việc chưa từng có tiền lệ khi tổng thống của một nước xuất hiện trong một chương trình truyền hình trực tiếp vài giờ đồng hồ liền để trả lời những câu hỏi được gửi đến trực tiếp, chưa qua biên tập”, đại diện người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov nói. “Những câu hỏi chưa hề được dựng băng từ trước. Đó là một cuộc nói chuyện thực sự và trực tiếp”.

  

Theo thống kê trên trang web www.president-line.ru, tính đến 11h45 hôm thứ 3, 24/10, đã có 1,32 triệu câu hỏi được gửi cho Tổng thống qua email và đường dây điện thoại nóng. Người dân cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp qua các phòng thu lưu động trên toàn nước Nga.

 

Các chuyên gia dự đoán phần lớn những câu hỏi mà Tổng thống Putin nhận được chắc chắn sẽ xoay quanh các vấn đề thời sự quốc tế nóng bỏng hiện nay như chương trình làm giàu uranium của Iran, vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, vai trò của Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng và căng thẳng trong mối quan hệ với nước láng giềng Gruzia.

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chương trình tiếp tục đi theo “đường lối” của những năm trước đây thì sẽ không ít câu hỏi tập trung vào những vấn đề “cơm áo gạo tiền” trong đời sống thường nhật của người dân.

 

Đại loại như: “Một nhà máy lớn ở thị trấn của tôi đang gặp khó khăn và phải ngừng hoạt động. Vậy chính phủ có thể giúp đỡ được không?” hay “Tôi hiện đang là một sinh viên năm thứ 3. Tôi có đủ điều kiện để vay tiền không?”…

 

Chương trình đối thoại trực tiếp này là một sáng kiến rất được ủng hộ của Tổng thống Putin. Ông sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của mình tại điện Kremlin.

 

M.Hải

Theo CNN