1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

25% thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi 18-39 không mặn mà chuyện “yêu”

(Dân trí) - Một thống kê cho thấy có một xu hướng trong giới trẻ Nhật Bản không còn hứng thú với chuyện quan hệ tình dục. Giới chuyên gia cho rằng có một số lý do dẫn tới hiện tượng trên, bao gồm công việc và thu nhập không ổn định ở nam giới.

25% thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi 18-39 không mặn mà chuyện “yêu” - 1

(Ảnh minh họa: Video Block)

Trong cuộc nghiên cứu khoa học đăng tải trên tạp chí y khoa Anh BMC Public Health, đội ngũ nghiên cứu đến từ trường đại học Tokyo, Nhật Bản và viện Karolinska, Thụy Điển cho biết khoảng 25% số người Nhật Bản từ 18-39 tuổi không có kinh nghiệm quan hệ tình dục khác giới vào năm 2015. Con số này cao hơn khoảng 4-5% so với con số nghiên cứu hơn 20 năm trước đây.

Cụ thể, thống kê cho thấy tỷ lệ nam giới không có kinh nghiệm trong chuyện “yêu” tăng từ 20% năm 1992 lên 25,8% năm 2015 và từ 21,7% lên 24,6% so với nữ giới. Các nhà khoa học từ 2 trường đại học đã sử dụng dữ liệu thu thập dược từ nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc gia về Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản. 

Các chuyên gia nói rằng “hiện tượng thiếu kinh nghiệm giường chiếu có thể là không tự nguyện”, viện dẫn nguyên nhân tiềm tàng là việc làm không ổn định và điều kiện thu nhập thấp. Nghiên cứu chỉ phân tích dữ liệu thống kê hoạt động quan hệ tình dục khác giới, không có dữ liệu với quan hệ đồng giới.

“Sẽ cần thêm những nghiên cứu khác trong tương lai về các yếu tố liên quan tới hiện trạng dân số Nhật Bản không có kinh nghiệm trong chuyện “yêu” dù đã đến tuổi trưởng thành”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Tỉ lệ sinh nở của Nhật Bản là 1,43 vào năm 2017, một trong những chỉ số thấp nhất trên thế giới. Viện nghiên cứu quốc gia về Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản dự đoán dân số nước này có thể sẽ tụt xuống 88 triệu người vào năm 2065 so với dân số 126 triệu người ở thời điểm hiện tại.

Thống kê cho thấy, tỉ lệ thiếu kinh nghiệm trong quan hệ tình dục có xu hướng giảm đi khi nhóm tuổi nghiên cứu tăng lên, tuy nhiên, với những người từ 35-39 tuổi, tỷ lệ này với nam và nữ là 9,5% và 8,9% vào năm 2015, tăng gần gấp đôi so với năm 1992.

Ngoài ra, theo dữ liệu năm 2010, đội nghiên cứu phát hiện ra sự liên quan giữa việc thiếu kinh nghiệm trong quan hệ tình dục với tình trạng thất nghiệp, làm việc bán thời gian tạm thời và thu nhập thấp trong nhóm đàn ông 25-39 tuổi. Nhóm đàn ông này có đặc điểm chung là thu nhập bình quân hàng năm của họ dưới mức 3 triệu yên (27.000 USD).

Đức Hoàng

Theo SCMP