Châu Á lên tiếng về mức thuế mới của Mỹ
(Dân trí) - Các nền kinh tế châu Á đã lập tức lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 10-12,5% từ ngày 24/7 đối với 60 đối tác thương mại.

Cảng ở California, Mỹ (Ảnh: Reuters).
Bộ Thương mại Mỹ cho biết những mức thuế này được xác định sau nhiều tháng điều tra về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của các quốc gia và vùng lãnh thổ này.
Các nền kinh tế châu Á đã lập tức lên tiếng, một số bên cho rằng các cáo buộc về lao động cưỡng bức là không có căn cứ.
Tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết lập trường của Trung Quốc là nhất quán, Bắc Kinh phản đối tất cả các mức thuế quan áp đặt đơn phương.
"Thương chiến và chiến tranh thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào", ông nói.
Mức thuế mới với Trung Quốc là 12,5%, tăng nhẹ so với mức 10% sắp hết hạn. Mức này được cộng thêm vào các khoản thuế theo ngành khác đối với hàng hóa Trung Quốc, chẳng hạn như xe điện, thép và bán dẫn. Điều này đưa mức thuế hiệu dụng mới của Trung Quốc lên 23,4%, từ mức 21,3% trong 4 tháng qua.
Ông Poj Aramwattananont, Chủ tịch Thương hội Thái Lan và Liên đoàn Thương hội Thái Lan, cho biết giới kinh doanh Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Thái Lan nhận mức thuế 12,5%, tương tự hầu hết các quốc gia cạnh tranh.
"Các quốc gia có mức thuế thấp hơn một chút so với Thái Lan, chẳng hạn như 10%, có thể có một lợi thế nhỏ, nhưng khoảng cách không quá lớn như trong các biện pháp trước đây. Do đó, đây chưa phải là một mối lo ngại đáng kể gây ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thái Lan", ông Poj nói.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara gọi các khoản thuế quan là "đáng tiếc", đồng thời khẳng định các ngành công nghiệp và thông lệ thương mại của nước này "tuân thủ các quy tắc quốc tế".
Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell nói, các mức thuế này là "không thỏa đáng", và kêu gọi bãi bỏ chúng.
"Các biện pháp của Australia nhằm chống lại lao động cưỡng bức thuộc hàng mạnh nhất thế giới, và chúng tôi được công nhận trên toàn cầu, bao gồm cả Mỹ, về vai trò lãnh đạo của mình", ông nói với truyền thông.
Ajay Srivastava, nhà sáng lập Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Delhi, cho rằng mức thuế mới nhất của Mỹ "thiếu cơ sở thực tiễn đáng tin cậy".
"Mỹ chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy Ấn Độ nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức”, ông nói.
Theo chính sách mới của Mỹ, một số đối tác sẽ bị áp thuế 10%, trong khi số khác chịu mức thuế xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ là 12,5%.
Các mặt hàng nhập khẩu như nhiên liệu, thực phẩm và phân bón sẽ được miễn trừ, cũng như các sản phẩm như ô tô, kim loại và dược phẩm vốn được điều chỉnh bởi các khoản thuế riêng biệt.
Các nền kinh tế có thỏa thuận thương mại hiện hữu với Mỹ, chẳng hạn như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, sẽ được miễn trừ khỏi các mức thuế mới theo đúng các thỏa thuận hiện có.
Ông Kihara nhấn mạnh, Mỹ và Nhật Bản cam kết thực hiện hiệp định thương mại năm 2025. "Chúng tôi chia sẻ sự thấu hiểu với Mỹ rằng thỏa thuận năm ngoái vẫn không thay đổi, và cả hai bên đều cam kết thực thi thỏa thuận này. Chúng tôi cũng đã xác nhận với Mỹ rằng, về bản chất, sẽ không có mức thuế bổ sung nào vượt quá các điều khoản của thỏa thuận năm ngoái được áp đặt lên Nhật Bản", ông nói.
Thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2025 đã ấn định mức thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa Nhật Bản ở mức 15% để đổi lấy gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD của Nhật Bản. Điều này có nghĩa là với mức thuế mới 12,5%, Nhật Bản phải đối mặt với mức thuế thấp hơn một chút so với hiệp định thương mại năm 2025.
Tương tự, chính phủ Hàn Quốc cho biết Mỹ vẫn cam kết đối với thỏa thuận thuế quan Seoul - Washington đạt được vào năm 2025, vốn ấn định mức thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc ở mức 15%.
"Chúng tôi đã đề nghị phía Mỹ tuân thủ hiệp định thương mại Hàn - Mỹ. Phía Mỹ cũng tái khẳng định lập trường rằng hiệp định thương mại hiện hữu phải được tôn trọng", hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết.





