1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria:

200.000 người tháo chạy khỏi chiến sự ác liệt tại thành phố Aleppo

(Dân trí) - Khoảng 200.000 đã tháo chạy để tránh chiến sự tại Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, trong 2 ngày qua kể từ khi quân đội chính phủ phát động cuộc tấn công tổng lực hôm 28/7, Liên hợp quốc cho hay.

 
Aleppo là thành phố lớn nhất và giữ vị trí quan trọng thứ hai sau thủ đô Damascus.

Aleppo là thành phố lớn nhất và giữ vị trí quan trọng thứ hai sau thủ đô Damascus.

Người đứng đầu các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, bà Baroness Valerie Amos, cho hay ngoài số người rời khỏi Aleppo, những người khác đang bị kẹt tại thành phố và cần sự trợ giúp khẩn cấp.

Theo bà Amos, nhiều người đã phải chạy khỏi nhà tới trú ẩn tại các trường học và các toà nhà công.

Các nhà phân tích nói nhiều người khác sẽ phải sơ tán tới các khu vực lân cận và một số sẽ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các lực lượng chính phủ đã phát động cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy ở Aleppo hôm thứ Bảy sau một tuần nã pháo và không kích từ các máy bay chiến đấu.

Một phóng viên của hãng tin BBC tại khu vực Aleppo cho hay hgười dân địa phương hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và bị mất điện. Các phần tử nổi dậy đã bị đánh bại bởi quân đội chính phủ nhưng họ vẫn chưa buông súng.

Chiến sự đã tập trung vào khu vực Salah al-Din ở tây nam Aleppo, nơi các phần tử nổi dậy cố thủ.
 
Một xe tăng của chính phủ bị bỏ lại trên đường phố Aleppo.
Một xe tăng của chính phủ bị bỏ lại trên đường phố Aleppo.

Truyền hình quốc gia Syria đã chiếu những hình ảnh từ thành phố và phỏng vấn các binh sĩ, những người nói rằng quân đội đã hoàn toàn kiểm soát Salah al-Din vào đêm 29/7.

Hôm nay, các quan chức tại thủ đô Damascus nói rằng họ đã làm chủ khu vực.

Nhưng các nhà hoạt động đã bác bỏ thông tin nói rằng quân đội đã hoàn toàn kiểm soát khu vực, cho biết lực lượng nổi vẫn đang làm chủ tình hình. Họ nói giao tranh vẫn tiếp diễn vào hôm nay.

Các vụ nã pháo liên tiếp và xô xát cũng xảy ra tại khu vực Sakhur ở bờ đông bắc của trung tâm thành phố, nơi một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ dường như đang tiếp diễn.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hiện vẫn chia rẽ về các thức đối phó với Syria, khi Nga ngăn chặn các nỗ lực của phương Tây nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Bashar al-Assad.

Pháp dự kiến sẽ tiếp nhận vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tuần này và Ngoại trưởng Laurent Fabius đã cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép về vấn đề của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, người vừa bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Trung Đông, đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của chính phủ tại Aleppo.

Ông Panetta sẽ tới thăm Tunisia, Ai Cập, Israel và Jordan trong một nỗ lực nhằm củng cố sự đồng thuận quốc tế rằng ông Assad phải từ bỏ quyền lực và cho phép một quá trình chuyển giao hòa bình sang dân chủ.
 
Xem video:
 
 
An Bình
Theo BBC, AP