1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 máy bay NATO liên tiếp gặp nạn tại Afghanistan

(Dân trí) - Hai 2 binh sĩ NATO đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng của họ bị rơi ở miền đông Afghanistan hôm qua. Trước đó, một máy bay của NATO cũng gặp nạn tại khu vực này.

 
2 máy bay NATO liên tiếp gặp nạn tại Afghanistan
Một trực thăng Black Hawk tại tỉnh Zabul, Afghanistan.

Các trường hợp tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm qua đã nâng tổng số binh sĩ NATO thiệt mạng tại Afghanistan lên 172 trong năm nay.

Một phát ngôn ngôn của liên minh tại NATO đã bác bỏ thông tin nói rằng Taliban đã bắn hạ chiếc trực thăng.

“Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, báo cáo ban đầu cho thấy không có hoạt động thù địch trong khu vực vào thời điểm xảy ra tai nạn”, người phát ngôn nói.

Vụ rơi trực thăng là tai nạn thứ 2 liên quan tới máy bay NATO tại Afghanistan chỉ trong ngày hôm qua. Một máy bay khác của NATO cũng bị rơi ở miền đông Afghanistan vào buổi sáng nhưng không ai tử vong.

“Phi hành đoàn và các hành khách đã được đưa an toàn tới một căn cứ quân sự của liên minh ở gần đó để kiểm tra”, một tuyên bố của NATO cho biết.

NATO không tiết lộ loại máy bay của NATO bị rơi và cũng không nêu tên các tỉnh nơi các tai nạn xảy ra.

Giới chức Afghanistan nói một chiếc đã bị rơi ở quận Nerkh thuộc tỉnh Wardar, phía tây nam thủ đô. Khu vực được bảo vệ bởi các binh sĩ Mỹ.

Các phát ngôn viên của Taliban thường xuyên tuyên bố rằng lực lượng này có liên quan tới các vụ tai nạn trực thăng.

Một tin nhắn điện thoại được gửi tới các nhà báo sau hai vụ tai nạn máy bay của NATO hôm qua khẳng định các tay súng đã bắn hạ cả 2 chiếc và khiến tổng cộng 36 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

An Bình
Theo AP