19 người chết vì nắng nóng kỷ lục, Hàn Quốc tuyên bố thảm họa quốc gia

(Dân trí) - Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, cũng như khiến 19 người thiệt mạng.

19 người chết vì nắng nóng kỷ lục, Hàn Quốc tuyên bố thảm họa quốc gia - 1

Lòng hồ chứa đã cạn trơ đáy tại Cheongdo, Hàn Quốc ngày 4/8 trong đợt nắng nóng kỷ lục (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 4/8 kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng kỷ lục, đồng thời coi đây là một "thảm họa quốc gia" sau khi thời tiết khắc nghiệt được cho là đã khiến 19 người tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Lee yêu cầu các quan chức triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ đời sống thường nhật của người dân, đồng thời kiểm tra hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt.

"Điều đáng lo ngại hơn là các hiện tượng thời tiết bất thường khiến khả năng cao tình trạng thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể", ông Lee nói, đồng thời kêu gọi cải tổ lớn hệ thống ứng phó thiên tai để đối phó với các điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết thành phố nội địa Yangsan, nằm trong một vùng lòng chảo ở đông nam nước này, đã ghi nhận nhiệt độ 42,5°C vào ngày 2/8, mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc khí tượng từ 122 năm trước.

Cơ quan này cũng lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng đối với một số khu vực ở Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận vào ngày 3/8, trước khi mở rộng cảnh báo ra toàn bộ thủ đô vào ngày 4/8. Cảnh báo nắng nóng khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động ngoài trời như làm nông, chơi thể thao và làm việc tại các công trường xây dựng.

Số ngày nắng nóng trung bình mỗi năm tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, lên 19 ngày trong 5 năm gần đây. Theo định nghĩa của Hàn Quốc, một ngày nắng nóng là ngày có nhiệt độ cao nhất đạt ít nhất 33°C.

"Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy cái nóng như thế này ở đây", ông Cho Sang-yeon, người đã sống gần 20 năm tại một khu nhà trọ một phòng giá rẻ ở quận Yeongdeungpo, phía tây Seoul, cho biết.

Một số cư dân đã được chuyển đến các khu nhà tạm do chính phủ bố trí có lắp điều hòa. Tuy nhiên, khu vực này cũng có nhiều người vô gia cư sinh sống.

"Tôi thấy xót xa khi chứng kiến những người vô gia cư phải chịu đựng cái nóng ngoài đường phố", cư dân Son Ki-young nói.

Ông Jun Hong-cheol, quan chức thuộc Sở Cứu hỏa Yeongdeungpo, cho biết lực lượng cứu hỏa và các cơ quan chức năng đã phun nước làm mát mặt đường, đồng thời kiểm tra sức khỏe của những người dễ bị tổn thương để phát hiện các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đến ngày 4/8, số người thiệt mạng do nắng nóng đã tăng lên 19, trong đó 13 người từ 80 tuổi trở lên.

Theo số liệu của cơ quan khí tượng, kể từ ngày 15/5, cả nước đã ghi nhận 2.025 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Do thời tiết quá khắc nghiệt, hai trận đấu bóng chày dự kiến diễn ra ngày 4/8 tại Seoul và Gwangju đã bị hủy, theo thông báo trên trang web của Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc (KBO).