1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

17 dân thường bị chặt đầu tại Afghanistan

(Dân trí) - 17 dân thường, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị chặt đầu ở một ngôi làng phía nam Afghanistan, thuộc vùng chiếm đóng của quân nổi dậy Taliban.

“Đêm qua, 17 người dân địa phương, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị chặt đầu ở quận Kajaki và hiện chính quyền chưa xác định được thủ phạm gây ra vụ hành quyết này”, hãng thông tấn AFP dẫn lời Daud Ahmadi, người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand.

 

“Hiện chúng tôi chưa tìm ra thủ phạm đằng sau vụ thảm sát này. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc”, ông Ahmadi nói.

 

Mohammad Ismael Hotak, một quan chức cảnh sát cấp cao tại tỉnh
Vụ chặt đầu diễn ra ở khu vực Taliban hoành hành.


Mohammad Ismael Hotak, một quan chức cảnh sát cấp cao tại tỉnh Helmand đã xác nhận vụ việc trên.

 

Quân nổi dậy Taliban được cho là hoành hành tại những khu vực an ninh bất ổn và là thủ phạm gây ra vụ chặt đầu kể trên.

 

Haji Musa Khan, một già làng sống ở quận Musa Qala gần khu vực nơi xảy ra vụ thảm sát cho biết số vụ giết chóc ở khu vực đang có chiều hướng gia tăng trong vài tháng gần đây.

 

“Có 3 người đã bị chặt đầu ngay trong tháng ăn chay Ramadan. Một nạn nhân khác, con trai một già làng, cũng vừa bị chặt đầu”, ông Haji Musa Khan nói.

 

Ông Khan cũng cho biết, các vụ giết chóc xảy ra sau những hoạt động quân sự của quân đội Afghanistan và quân NATO ở khu vực này.

 

M.H

Theo AFP