1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 quân đội mạnh nhất thế giới

(Dân trí) - Sức mạnh của các lực lượng quân đội trên thế giới được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau trong đó có yếu tố ngân sách quốc phòng, số lượng tàu hải quân, máy bay chiến đấu.

Trang mạng Sức mạnh Quân sự Toàn cầu (Global Fire Power) đã đưa ra xếp hạng những quân đội mạnh nhất trên thế giới năm 2017.

Xếp hạng này dựa trên nhiều yếu tố đánh giá như ngân sách quốc phòng, số lượng quân chính quy, số lượng tàu chiến, máy bay… Các yếu tố này sẽ được tổng hợp để tính Chỉ số sức mạnh quân sự, chỉ số càng gần 0 tương ứng với quân đội càng mạnh.

Tuy nhiên, sức mạnh kho vũ khí hạt nhân không được đưa vào đánh giá này.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam xếp ở thứ 16 với chỉ số sức mạnh quân đội đạt 0,3587.

Dưới đây là 10 quân đội mạnh nhất thế giới năm 2017 theo xếp hạng của Global Fire Power:

1. Mỹ


(Ảnh: Marine Corp)

(Ảnh: Marine Corp)

Chỉ số sức mạnh: 0,0857

Ngân sách: 587,8 tỷ USD

Số quân chính quy: 2.363.675

Số lượng tàu hải quân: 415 (gồm 19 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 13.762

Số lượng máy bay chiến đấu: 2.296

Số lượng xe tăng: 5.884

2. Nga


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chỉ số sức mạnh: 0,0929

Ngân sách: 44,6 tỷ USD

Số quân chính quy: 3.371.027

Số lượng tàu hải quân: 352 (gồm 1 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 3.794

Số lượng máy bay chiến đấu: 806

Số lượng xe tăng: 20.216

3. Trung Quốc


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chỉ số sức mạnh: 0,0945

Ngân sách: 161,7 tỷ USD

Số quân chính quy: 3.712.500

Số lượng tàu hải quân: 714 (gồm 1 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 2.955

Số lượng máy bay chiến đấu: 1.271

Số lượng xe tăng: 6.457

4. Ấn Độ


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Chỉ số sức mạnh: 0,1593

Ngân sách: 51 tỷ USD

Số quân chính quy: 4.207.250

Số lượng tàu hải quân: 295 (gồm 3 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 2.102

Số lượng máy bay chiến đấu: 676

Số lượng xe tăng: 4.426

5. Pháp


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Chỉ số sức mạnh: 0,1914

Ngân sách: 35 tỷ USD

Số quân chính quy: 387,635

Số lượng tàu hải quân: 118 (gồm 4 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 1.305

Số lượng máy bay chiến đấu: 296

Số lượng xe tăng: 406

6. Anh


(Ảnh: US Army)

(Ảnh: US Army)

Chỉ số sức mạnh: 0,2131

Ngân sách: 45,7 tỷ USD

Số quân chính quy: 232.675

Số lượng tàu hải quân: 76 (gồm 2 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 856

Số lượng máy bay chiến đấu: 88

Số lượng xe tăng: 249

7. Nhật Bản


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chỉ số sức mạnh: 0,2137

Ngân sách: 43,8 tỷ USD

Số quân chính quy: 311.875

Số lượng tàu hải quân: 131 (gồm 4 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 1.594

Số lượng máy bay chiến đấu: 288

Số lượng xe tăng: 700

8. Thổ Nhĩ Kỳ


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chỉ số sức mạnh: 0,2491

Ngân sách: 8,2 tỷ USD

Số quân chính quy: 743.415

Số lượng tàu hải quân: 194

Số lượng máy bay: 1.018

Số lượng máy bay chiến đấu: 207

Số lượng xe tăng: 2.445

9. Đức


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chỉ số sức mạnh: 0,2609

Ngân sách: 39,2 tỷ USD

Số quân chính quy: 210.000

Số lượng tàu hải quân: 81

Số lượng máy bay: 698

Số lượng máy bay chiến đấu: 92

Số lượng xe tăng: 543

10. Ai Cập


(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Chỉ số sức mạnh: 0,2676

Ngân sách: 4,4 tỷ USD

Số quân chính quy: 1.329.250

Số lượng tàu hải quân: 319 (gồm 2 tàu sân bay)

Số lượng máy bay: 1.132

Số lượng máy bay chiến đấu: 337

Số lượng xe tăng: 4.110

Minh Phương

Theo BI