Có gì đặc biệt tại lễ hội Tết Việt 2024 ở TPHCM?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Lễ hội Tết Việt năm 2024 được tiết lộ sẽ giúp du khách trải nghiệm nhiều điều độc đáo, hấp dẫn của ngày Tết.

Chiều 11/1, họp báo giới thiệu lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 đã diễn ra ở TPHCM. Lễ hội do Sở Du lịch TPHCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam  đồng tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cơ quan ban ngành tại thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết, Tết Việt 2024 được tổ chức với mục tiêu khơi dậy tình yêu văn hóa và niềm tự hào đất nước trong giới trẻ. Trẻ nhỏ, thanh niên hoặc người nước ngoài tham gia lễ hội sẽ cảm thụ được sự thú vị qua các trải nghiệm, hiểu biết và yêu thích những hoạt động truyền thống gia đình của ngày lễ Tết.

Có gì đặc biệt tại lễ hội Tết Việt 2024 ở TPHCM? - 1

Không gian lễ hội Tết Việt những năm trước đây (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ có các chương trình, hoạt động được sân khấu hóa để giới thiệu, tái hiện lại văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, qua nhiều hình thức. Du khách sẽ được trải nghiệm "ngũ quan tương sinh". Đó là: "Xem Tết", "Ăn Tết", "Chợ Tết", "Chơi Tết" và "Du Tết".

Trong đó, phần "Xem Tết" rất hấp dẫn khi có không gian Tết cổ truyền trong 3 ngôi nhà Việt được phục dựng bài trí bàn thờ gia tiên, tranh ảnh hoa trái ngày Tết và đặc biệt là mâm cỗ Tết truyền thống Bắc - Trung - Nam, được chế tác bởi bàn tay tài hoa của các Nghệ nhân ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi quảng bá ẩm thực Bắc - Trung - Nam do các nghệ nhân thực hiện, với những món ăn ngày Tết cách tân hiện đại và sáng tạo. Ngoài ra, còn có các hoạt động tương tác như cuộc thi Đố vui ngày Tết, du xuân may mắn tại đường hoa ngày Tết, con đường quà Tết...

Có gì đặc biệt tại lễ hội Tết Việt 2024 ở TPHCM? - 2

Ban tổ chức lễ hội Tết Việt 2024 mong muốn khơi dậy tình yêu văn hóa và niềm tự hào đất nước trong giới trẻ (Ảnh minh họa: BC).

Lễ hội Tết Việt năm 2024 mở cửa tự do để chào đón công chúng, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến qua 4 ngày tổ chức (18-21/1) tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM), lễ hội sẽ thu hút và đón tiếp trên 80.000 lượt khách tham dự. Lễ hội có Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng nhiều người đẹp khác làm đại sứ.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chia sẻ, lễ hội Tết Việt năm 2024 là một trong những sự kiện tạo nên đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở TPHCM, tạo không khí náo nức, sum vầy, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.