Người bán hoa lo cảnh đón Tết trên đường về nhà

Hữu Khoa

(Dân trí) - Năm nay, chợ hoa Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) vẫn tấp nập người qua lại, tuy nhiên lượng khách đến mua hoa khá vắng. "Có lẽ chúng tôi sẽ đón giao thừa trên đường về nhà", nhiều tiểu thương thở dài.

Chợ hoa TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho phép thương lái đăng lô bán hoa từ ngày 20 tháng Chạp, nhưng mãi đến những ngày giáp Tết, các lô bán hoa mới được lấp đầy. Sự chậm trễ này xuất phát từ việc các nhà vườn lo sợ không bán được hoa mà vẫn phải chi trả tiền mặt bằng, sinh hoạt phí... Dù đã lường trước việc buôn bán năm nay sẽ khó khăn, nhưng các chủ vườn vẫn phải đối mặt với cảnh "cả ngày không bán được gì".

Người bán hoa lo cảnh đón Tết trên đường về nhà - 1

Cảnh người dân mua hoa thưa thớt tại chợ hoa Ngã Bảy (Ảnh: Lam Thuyên).

Chị Tịnh Thị Lệ (Bến Tre) - một chủ vườn hoa giấy cho biết, chị bán ở chợ hoa Ngã Bảy được 6-7 năm, riêng năm nay khó khăn vô cùng. Trước đây, hoa của chị phải 2 ghe to chở mới xuể thì năm nay chỉ một ghe hoa thôi nhưng với tình hình này chị lo lắng không bán hết được không.

Ngoài những khó khăn do dịch bệnh thì năm nay một số hoa cũng mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết, điển hình như cúc mâm xôi ở chợ hoa Ngã Bảy năm nay có số lượng khá ít và chất lượng thấp hơn mọi năm. Giá thành cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều, ngược lại giá mặt bằng cho thuê những ngày Tết lại tăng cao. Một cặp hoa giấy mọi năm có giá khoảng 100.000-120.000/cặp, giờ đây chỉ còn khoảng 80.000/cặp.

Người bán hoa lo cảnh đón Tết trên đường về nhà - 2

Không khí tại các chợ hoa Tết năm nay không còn nhộn nhịp như những năm trước đó (Ảnh: Lam Thuyên).

Chị Nguyễn Quang - chủ vườn tại Ngã Bảy cho biết: "Năm nay người nông dân phải chấp nhận cảnh lời ít, hầu như là không lời nhưng phải bán để gỡ vốn cho vụ hoa Tết".

"Bán tới khi nào hết hoa thì thôi, hôm nay khách đến mua hoa có trả giá cỡ nào cũng ráng bán nhanh để còn về nhà ăn Tết. Năm nay với tình hình chợ ế ẩm thế này, có lẽ sẽ đón giao thừa trên đường về nhà", bà Lệ (người bán hoa tại chợ hoa Ngã Bảy) nói.

Với tình hình khó khăn của kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tết Nguyên đán năm nay không chỉ đến muộn với bà Lệ mà còn muộn với nhiều nhà nông khác. 

Lam Thuyên