Bình Định:

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt "xả hàng vớt cú chót"

Doãn Công

(Dân trí) - Dù chợ hoa Tết ở TP Quy Nhơn (Bình Định) số lượng chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. Tuy nhiên, người mua lại chậm nên nhiều người bán hoa, cây cảnh đồng loạt "xả hàng" để về nhà đón Tết.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 1

Đem hơn 300 gốc đào Nhật Tân, đào phai vượt cả 1.000 km từ Hải Dương vào TP Quy Nhơn bán Tết, hai mẹ con bà Tăng Thị Vân (63 tuổi, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) từ 27 Tết đã bắt đầu xả hàng. Theo bà Vân, so với năm ngoái, giá bán cũng không tăng nhưng sức mua chậm. Đặc biệt, năm nay các loại hoa, cây cảnh bày bán ít nhưng người mua cũng ít. Năm ngoái, khoảng 26 - 27 Tết là thời điểm người mua tấp nập nhưng năm nay vắng khách.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 2

"Mấy ngày trước, bán mỗi gốc đào tôi bán từ 800.000 - 1.000.000 đồng, nhưng nay phải "xả hàng" bán đồng giá 700.000 đồng/gốc. Giờ chỉ còn 10 cây, nếu bán không hết thì tôi gửi lại nhờ người quen ở Quy Nhơn bán giúp", bà Vân nói.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 3

Còn ông Nguyễn Phú Hiến (58 tuổi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), cho biết ông đã có hơn 20 năm vào TP Quy Nhơn bán hoa đào phục vụ nhân dân phố biển Quy Nhơn chơi Tết.  

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 4

"Thường năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết dù bán hết hay không hết tôi cũng dọn hành lý bắt xe lên ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước) để đón chuyến tàu muộn nhất để về quê. Khi về đến nhà thường đã ngày mùng 2 Tết rồi, nhưng cuộc sống mưu sinh mỗi người mỗi nghề mình phải chấp nhận thôi", ông Hiến nói.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 5

Theo ông Hiến, từ đầu năm, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, người trồng đào rất lo lắng vì sợ không bán được sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Song sau khi tiêm phủ vaccine, việc đi lại buôn bán được diễn ra bình thường. Tuy nhiên, người mua đào năm nay ít hơn, giá cũng phải hạ xuống so với những ngày đầu.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 6

Trong khi đó, tại "thủ phủ" mai vàng lớn nhất miền Trung, các nhà vườn đem mai dọc hai bên quốc lộ 1A để bán mai cũng đang thu dọn, vận chuyển mai về lại vườn để chăm sóc chờ bán vụ Tết năm sau. Tuy nhiên, một số nhà vườn tranh thủ bán "vớt" khi bán đồng giá từ 500.000 - 600.0000 đồng với cây mai 4 - 5 năm tuổi.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 7

Theo UBND thị xã An Nhơn, tính đến 26 tháng Chạp, doanh thu đạt kỷ lục trên 150 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay (các năm trước cao nhất cũng chỉ gần 100 tỷ đồng).  

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 8

Từ những cây hoa dại trong rừng được ghép hoa ngũ sắc Thái lại hút khách dịp Tết Nhâm Dần tại chợ hoa Tết Quy Nhơn.

Chợ cuối năm, người bán hoa Tết đồng loạt xả hàng vớt  cú  chót - 9

Những gốc đào tận các tỉnh phía Bắc vượt cả 1.000 km tô điểm Tết cho người dân phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.