Djokovic, “kẻ thách thức” Federer và Nadal
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Với những gì đã thể hiện từ đầu năm, đặc biệt tại Mỹ mở rộng vừa qua, Novak Djokovic đã và đang nổi lên như một “hiện tượng” và chắc chắn cùng với Roger Federer và Rafael Nadal hình thành nên cuộc đua “tam mã” đầy thú vị tại các giải đấu lớn trong thời gian tới.</P>
Tay vợt số 1 thế giới Federer đã đánh bại tài năng trẻ người Serbia 3 set trắng trong trận chung kết tại New York, qua đó đoạt chức vô địch đơn nam Mỹ mở rộng lần thứ 4 liên tiếp. Đây cũng danh hiệu Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp của anh.
Đối thủ duy nhất có thể cản trở Federer hướng đến kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Pete Sampas từ lâu chỉ còn lại Rafael Nadal. Nếu như Federer được mệnh danh là “vua sân cứng” thì tay vợt số 2 thế giới của Tây Ban Nha được được biết đến như “vua đất nện” với 3 danh hiệu vô địch Roland Garros liên tiếp.
Thế nhưng sau những thành công trong năm vừa qua, cộng thêm với phong độ tuyệt vời tại Mỹ mở rộng, Djokovic có thể được xem như “kẻ phá bĩnh” đối với không chỉ Federer trên mặt sân cứng mà còn với cả Nadal trên sân đất nện.
Djokovic, mới 20 tuổi, đã có một mùa giải rất thành công. Hồi tháng 4, với việc hạ Guillermo Canas trong trận chung kết Giải Sony Ericsson, ngoài danh hiệu ATP Masters Series đầu tiên trong sự nghiệp, Djokovic đã trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử 23 năm qua của giải này khi anh chỉ mới 19 tuổi.

Djokovic đang có một mùa giải 2007 đầy ấn tượng...
Tiếp đến, anh xuất sắc lọt vào đến bán kết Roland Garros và Wimbledon cho dù cả hai lần đều thất bại trước Nadal. Chàng trai của Belgrade còn tạo nên “cơn địa chấn” tại Montreal hồi tháng 8 sau khi lần lượt đánh bại Andy Roddick, Nadal và Federer để giành chức vô địch ATP Masters Series. Và ấn tượng hơn cả chính là việc anh lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết một giải Grand Slam vừa qua tại Flushing Meadows.
Để lọt vào chung kết Mỹ mở rộng 2007, Djokovic đã phải vượt qua không ít tên tuổi lớn như Carlos Moya hay David Ferrer. Thành tích này giúp anh trở thành người Serbia đầu tiên lọt vào đến một trận chung kết đơn nam Grand Slam. Djokovic cũng trở thành tay vợt trẻ nhất trong vòng 17 năm qua lọt vào chung kết giải Mỹ mở rộng. Trước đó, huyền thoại Pete Sampras đã vô địch khi mới 19 tuổi 28 ngày vào năm 1990.

... và sẽ là một thách thức mới với Roger Federer.
Trong trận chung kết Mỹ mở rộng vừa qua, Djokovic đã khiến Federer phải vất vả cứu đến 7 điểm set-point và bước vào 2 loạt tie-break. Kinh nghiệm có lẽ là mặt còn hạn chế của tay vợt người Serbia so với “tàu tốc hành”. Bản thân Federer cũng tin điều đó. Trước báo giới hôm qua, Federer cho biết muốn thấy nhiều hơn các tài năng trẻ xuất hiện, đồng thời dự đoán Djokovic sẽ còn tiến xa.
Cho dù không thể ngắt mạch chiến thắng liên tiếp của Federer và Nadal suốt 12 Grand Slam vừa qua nhưng Djokovic cũng đã chứng tỏ anh sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bộ đôi huyền thoại này cho bất cứ giải đấu nào trong thời gian tới.
Vài nét về tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic
Họ tên: Novak Djokovic
Ngày sinh: 22/5/1987
Quốc tịch: Serbia
Nơi cư trú: Monte Carlo, Monaco
Chiều cao: 1m88
Cân nặng: 80 Kg
Bắt đầu chơi chuyên nghiệp: 2003
Tay thuận: Phải
Tổng số trận thi đấu: thắng 88, thua 44
Số danh hiệu: 4
Vị trí trên bảng xếp hạng ATP: 3
Thành tích tại các giải Grand Slam:
- Vòng 4 Australia mở rộng 2007
- Bán kết Roland Garros 2007
- Bán kết Wimbledon 2007
- Vòng 3 Mỹ mở rộng 2005 và 2006, chung kết 2007
Hoàng Hiệp





