1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao thêm hơn 76 triệu đồng tới hoàn cảnh bé Hoài Nhi

(Dân trí) - Chiều ngày 25/11, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Phương Mỹ đã đã trở lại thăm gia đình bé Hoài Nhi (xóm Trung Thượng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và vào trao thêm số tiền 76.130.000 đồng của bạn đọc chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bé.

Hoàn cảnh bé Hoài Nhi, nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc xé lòng của bé thơ 9 tháng tuổi bị teo ống mật bẩm sinh” hết sức nguy kịch. Bé mắc bệnh nặng nhưng gia đình khó khăn lại phải trải qua những trận lũ liên tiếp. Một lần đưa bé vào bệnh viện Trung ương Huế để khám gia đình cũng phải chạy vạy, vay mượn khắp mọi nơi. Lần tái khám chưa gom đủ tiền thì bị lũ ập về.

Bé Hoài Nhi yếu ớt vì chứng bệnh teo đường mật bẩm sinh.
Bé Hoài Nhi yếu ớt vì chứng bệnh teo đường mật bẩm sinh.

Sau khi hoàn cảnh gia đình bé được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân Ái của báo điện tử Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Thông qua quỹ Nhân ái bạn đọc đã chung tay quyên góp để giúp đỡ gia đình chi phí chữa bệnh cho bé.

Chiều ngày 25/11, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã tiếp tục trao tận tay gia đình bé Hoài Nhi số tiền 76.130.000 đồng. Đây là số tiền mà các tấm lòng hảo tâm đã quyên góp ủng hộ gia đình ông trong tuần 2 tháng 11 qua Quỹ Nhân ái.

PV Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình bé Hoài Nhi
PV Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình bé Hoài Nhi

Nhận món quà của bạn đọc chị Hiên (mẹ bé Hoài Nhi – pv) rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Được bạn đọc của báo Dân trí hỗ trợ kinh phí, gia đình đã đưa cháu vào TP.HCM để khám nhưng không còn cách điều trị. Mấy ngày nay vợ chồng em đưa con về sử dụng một loại thuốc nam mà bạn đọc cho. Tuy nhiên bệnh tình của cháu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên chúng em cũng đã mua vé tàu để đưa cháu ra Hà Nội khám tiếp xem sao. Một lần nữa em cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều, chúng em hứa sẽ dành số tiền trên để chữa bệnh cho con tới cùng”.

Văn Dũng