Quà nhân ái đến với đồng bào vùng bão lũ Quảng Ngãi
(Dân trí) - Quỹ nhân ái tuần 3 tháng 12 của </>Dân trí</i> với số tiền 35 triệu đã đến với huỵên Bình Sơn, nơi thiệt hại nặng nhất của Quảng Ngãi, với hi vọng hỗ trợ phần nào người dân nơi đây vượt lên nghèo khó.
Huyện Bình Sơn là nơi hứng chịu “tâm bão” của cơn bão số 9. Toàn huyện có 949 nhà sập hoàn toàn; tốc mái và hư hỏng nặng 22.789 cái. Số người chết lên đến 17 người và gần 60 người bị thương.
Theo chân các chị ở Hội liên hiệp phụ nữ Bình Sơn, chúng tôi đã đến những xã chịu thiệt hại nặng sau bão, lũ. Dù có khu kinh tế Dung Quất nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn chưa buông tha người dân nơi đây. Đến các xã Bình Long, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Chương và Bình Đông. Mỗi xã có điều kiện khác nhau nhưng thiệt hại đều như nhau. Trận lũ lịch sử cuốn trôi của người dân nơi đây từ căn nhà cho đến nhiều tài sản. Nhiều nhà đã nghèo nay còn nghèo thêm, nhưng cũng có những nhà vốn tương đối khá thì nay cũng mất trắng.

Chị Đặng Thị Lai 45 tuôi ở thôn Long Hội bệnh tật khiên chị sống đơn thân mấy chục năm nay. Nhà sập mọi người dựng cho chị ngôi nhà tạm sống qua ngày. Số tiền Dân trí trao quá lớn với chị.
Ngay tại thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương), Quỹ nhân ái đã đến với hai hoàn cảnh khó khăn nhất của cụ Võ Thị Khanh (72 tuổi) và Lê Thị Liệp (69 tuổi). Nhà sập, Nhà nước hỗ trợ 10 triệu để xây lại thế nhưng số tiền ấy cũng không đủ để cụ Khanh lợp được mái tôn lành lặn và làm cửa cho ngôi nhà mới . “Số tiền 800.000 đồng này chắc mua thêm được vài miếng tôn mới”, cụ Khanh chia sẻ.
Thương làm sao cảnh sống gá ghép tạm bợ của hàng chục hộ dân ở cửa Sa Cần. Nổi tiếng là một trong những thắng cảnh đẹp và tấp nập của làng chài nhưng giờ đây khung cảnh hai bên bờ sông trở nên sơ xác. Hơn 2 tháng nay, người dân phải sống cảnh ở nhờ xóm giềng. Đứng trước xác nhà mình, chị Phạm Thị Luyện nghẹn lời “Hai vợ chồng dành dụm, vay mượn thêm mới xây căn nhà được 4 tháng, vậy mà nước cuốn sạch. May chỉ còn giữ được mạng sống chứ tài sản chẳng còn gì”.

800.000 đồng với dân làng chài của Hải Ninh là khoản tiền lớn.
Còn 17 nhà khác cũng có hoàn cảnh tương tự nhà chị Luyện. Có nhà chồng đi biển, vợ bán cá xây được nhà khang trang nhưng rồi cũng mất “sạch sành sanh”. Trong khi chờ được cấp đất xây nhà ở nơi khác, thì với họ mọi hỗ trợ từ lòng hảo tâm đều vô cùng quý giá.
Tình cảnh cũng tương tự ở phía hữu ngạn cửa Sa Cần, hàng dọc ngôi nhà ở thôn Tân Hy (xã Bình Đông) cũng chỉ còn trơ gạch và đá. Theo lời chị Huỳnh Thị Kim Thanh, chủ tịch hội phụ nữ xã Bình Đông thì toàn xã có đến “78 nhà bị sập 100%, còn tốc mái thì nhiều không kể siết”. Để xây dựng một căn nhà mới thì họ phải mất số tiền đến 30 triệu đồng, trong khi khoảng tiền Nhà nước hỗ trợ ở mức 10 triệu đồng.
Danh sách các hoàn cảnh ở huyện Bình Sơn được nhận tiền Quỹ nhân ái của Dân trí:
1. Võ Thị Bích Hiền xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
2. Đỗ Thị Bài xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
3. Đặng Thị Phân xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
4. Lư Thị Thủy xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 1.000.000 đồng
5. Nguyễn Thị Ái xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
6. Nguyễn Thị Bé xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 1.000.000 đồng
7. Phạm Thị Luyện xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 1.000.000 đồng
8. Trần Thị Thành xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 1.000.000 đồng
9. Nguyễn Thị Tạo xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
10. Võ Đức Hậu xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
11. Nguyễn Thị Lài xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
12. Nguyễn Thị Lợi xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
13. Bùi Thị Tưởng xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 1.000.000 đồng
14. Phạm Thị Nga xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
15. Trần Thị Xứng xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
16. Lê Thị Ngô Thoa xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
17. Quách Thị Hoa xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
18. Lê Thị Thê xóm Đông Thành Một, thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
19. Võ Thị Loan, xóm Đông, thôn Vĩnh Trà, Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
20. Nguyễn Duy Khôi, xóm Tây thôn Vĩnh Trà, Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
21. Đòan Thị Hương, xóm Bờ Đà thôn Vĩnh Trà, Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
22. Cụ Lê Thị Hồ, xóm Phước An thôn Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
23. Lê Minh, xóm Tây An, Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
24. Hùynh Thị Sương, xóm Núi thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, Bình Sơn: 800.000 đồng
27. Phạm Thị Được, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, Bình Sơn: 800.000 đồng
28. Ngô Thị Hơn, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, Bình Sơn: 800.000 đồng
29. Bùi Thị Gần, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, Bình Sơn: 800.000 đồng
30. Nguyễn Thị Phiên, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, Bình Sơn: : 800.000 đồng
31. Nguyễn Thị Bông, xóm Cây Bàng, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, Bình Sơn: 800.000 đồng
32. Huỳnh Thị Nga ,xóm Cây Bàng, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, Bình Sơn: 800. 000 đồng
33. Hùynh Thị Mai, xóm Cây Bàng, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, Bình Sơn: 800.000 đồng
34. Mai Thị Phi, xóm Vức Công Hội, thôn Tân Hy, Bình Đông, Bình Sơn: 800.000 đồng
35. Cao Thị Liên, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, Bình Sơn: 800.000 đồng
36. Đặng Thị Lai, thôn Long Hội, xã Bình Long, Bình Sơn: 800.000 đồng
37. Hồ Thị Trinh, thôn Long Xuân, xã Bình Long, Bình Sơn: 800.000 đồng
38. Nguyễn Thị Vọng, thôn Long Bình, xã Bình Long, Bình Sơn: 500.000 đồng
39. Nguyễn Thị Trang, thôn Long Xuân, xã Bình Long, Bình Sơn: 800.000 đồng
40. Hồ Thị Bé, thôn Long Xuân, xã Bình Long, Bình Sơn: 800.000 đồng
42. Võ Thị Khanh, xóm 4, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, Bình Sơn: 800.000 đồng