1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3515:

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ

(Dân trí) - Mẹ mất, nhà nghèo, cha phải rời quê đi xứ người mưu sinh. Bé gái 10 tuổi Nguyễn Thị Thu Thảo với ước mơ trở thành cô giáo dạy cho trẻ nghèo có thể sẽ tắt lịm trước căn bệnh bướu ác xương cụt mà cháu đang mắc phải.

Qua lá thư kêu gọi sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), tôi tìm đến gia đình anh Nguyễn Chí Nguyện (38 tuổi) trong căn nhà nhỏ ở xã Vĩnh Hưng trong không khí tang thương. Giữa nhà, bàn thờ của người vợ, người mẹ trẻ vẫn còn nghi ngút khói hương.

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 1

Chị Thoa ra đi, bỏ lại chồng và 2 con thơ trong cảnh nghèo túng.

Suốt 4 năm qua, chị Dương Thị Thoa (32 tuổi, vợ anh Nguyện) mang trong mình căn bệnh ung thư hệ tạo huyết. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, tài sản lớn nhất của gia đình là 2 công đất ruộng được cha mẹ cho lúc ra ở riêng, anh Nguyện đã phải bán hết.

Khổ nỗi, dù đất đai, bao nhiêu của cải đã “đội nón ra đi” nhưng vẫn không cứu được tính mạng của chị Thoa. Một ngày tháng 4/2019, chị Thoa từ biệt cõi trần, để lại chồng và 2 con thơ khi tuổi đời còn trẻ.

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 2
Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 3

Không chỉ có người mất, mà nỗi bất hạnh vẫn còn phủ xuống gia đình này.

Tôi thắp nén nhang cho người quá cố mà không cầm được nước mắt khi nhìn 3 cha con anh Nguyện trong tâm trạng buồn não ruột. Nhiều năm trước, cháu Nguyễn Thị Thu Thảo (10 tuổi, con gái út của anh Nguyện) được bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán mắc phải căn bệnh u bướu tế bào mầm. Do không có điều kiện chữa trị nên căn bệnh của cháu Thảo càng trở nặng hơn.

Hồi tháng 4 vừa qua, căn bệnh của con gái anh Nguyện được bệnh viện ghi nhận bị bướu ác xương chậu, xương cùng và xương cụt, phải vào hóa chất điều trị.

“Thấy cháu nội bị bệnh hiểm nghèo vậy mà thương lắm. Gia đình không có điều kiện nên bệnh tình của cháu không biết rồi đây sẽ ra sao nữa”, ông Nguyễn Văn Mậu (ông nội bé Thảo) xót xa nói. 

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 4
Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 5

Mới 10 tuổi, cháu Thảo đang mắc phải căn bệnh quái ác.

Với cháu Thảo, dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cháu rất có nghị lực để đến trường. Những năm học qua, cháu đều có thành tích học tập khá tốt. Cháu nói với tôi, ước mơ sau này cháu muốn trở thành một cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ nhà nghèo như cháu.

Năm nay cháu Thảo mới học lớp 5, con đường học vấn của cháu vẫn còn dài lắm ở phía trước. Chỉ sợ rằng, với căn bệnh quái ác mà cháu đang mắc phải, khi gia đình không có khả năng điều trị thì rất có thể mơ ước cao quý ấy của bé gái 10 tuổi này sẽ tắt lịm trước khi cháu trưởng thành.

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 6
Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 7

Ước mơ trở thành cô giáo dạy cho trẻ nghèo của cháu Thảo không biết có thành hiện thực khi mẹ mất, cha nghèo không có khả năng lo ăn học, trị bệnh.

Cháu Thảo còn một anh trai đầu là Nguyễn Chí Thiện (13 tuổi) nay cũng đã học lớp 8. Thiện học giỏi và ước mơ trở thành một bác sĩ để giúp chữa bệnh cho mọi người. Trong thâm tâm của mình, cháu còn mong sớm được học thành tài để có thể chữa chính căn bệnh mà em gái đang mang để em sống được lâu hơn với cha, với anh.

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 8
Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 9

Cháu Thiện đang học lớp 8 nhưng tương lai cũng rất mịt mờ.

Nghe ước mơ của các con, mắt anh Nguyện đỏ hoe, trong sâu thẳm là một nỗi tuyệt vọng. Anh bộc bạch trong bế tắc: “Nhà nghèo quá, em phải để lại 2 con ở nhà mà đi lên thành phố mưu sinh. Mấy tháng em mới về một lần, nhưng làm thuê không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thì biết lấy gì nuôi con ăn học, chữa bệnh cho con trong thời gian tới nữa đây”.

Anh Nguyện làm đơn gửi đến báo Dân trí: “Nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, mạnh thường quân, thì gia đình em khó có thể vượt qua được khó khăn như hiện nay để tiếp tục lo cho 2 con được đến trường”. 

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 10

Hai anh em cháu Thiện và Thảo đã mồ côi mẹ khi còn đang tuổi ăn, tuổi học với bao ước mơ phía trước có thể dang dở.

Mẹ mất, cha phiêu bạt mưu sinh, bé gái mang bệnh u bướu đang “lịm” dần ước mơ - 11

Căn nhà của gia đình anh Nguyện đã xuống cấp, hư hại. Đây cũng là nỗi lo lắng của anh Nguyện lúc đi làm xa, mỗi khi mưa giông gió chỉ còn 2 con ở trong nhà.

Thêm một nỗi khốn cùng của gia đình này do cha phải đi làm xa, ở nhà chỉ còn lại 2 anh em của cháu Thảo đang sống trong căn nhà cấp 4 bằng cây gỗ tạm bợ, nền đất cũng đã xuống cấp, xiêu vẹo chưa có khả năng để sửa chữa lại. Mỗi khi mưa gió, 2 anh em rất lo lắng khi không có cha bên cạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, cho biết gia đình anh Nguyện là hộ nghèo ở địa phương. Vì thế, trước tình cảnh mà gia đình đang gặp phải, thông qua báo Dân trí, địa phương cũng mong sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để anh Nguyện có điều kiện lo cho các con được tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3515: Anh Nguyễn Chí Nguyện (ấp Thạnh Hưng 1, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

ĐT: 0946 323770, 0949 464682 (cha anh Nguyện)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải