1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ

Phạm Oanh

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng xây dựng, cây cầu mang tên Khuyến học và Dân trí qua bản Suối Hốc đã chính thức được đi vào sử dụng. Công trình là món quà đặc biệt của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà dành tặng.

Ngày khánh thành cầu là ngày hội lớn

Buổi sáng ngày 19/8, với bà con dân bản Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi sự kiện đón chào cây cầu mang tên Khuyến học và Dân trí chính thức được đưa vào sử dụng. Hiên ngang, chắc chắn bắc qua 2 bờ suối, cây cầu với quy mô 2 nhịp, khổ cầu 5,0 mét, khẩu độ thoát nước 2.6 mét, chiều cao cầu 4 mét, đường 2 đầu cầu bằng BTXM  M250, bề rộng mặt đường là 3,5 mét và các hạng mục phụ trợ… là món quà vô giá mà gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cùng bạn đọc Báo Dân trí và địa phương chung tay xây dựng. Sau 2 tháng khởi công, cây cầu hôm nay đi vào sử dụng.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 1

Sau hơn 2 tháng xây dựng, cầu Khuyến học Dân trí qua bản Suối Hốc đã đi vào sử dụng.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 2

Ai cũng vui mừng đón chào sự kiện quan trọng, lễ khánh thành cây cầu Khuyến học Dân trí nơi đây.

Trên gương mặt lấp lánh niềm vui, hàng trăm bà con dân tộc Tày sống trên địa bàn Suối Hốc ngay từ sáng sớm đã có mặt đông đủ ở nhà văn hóa để chào đón đoàn đại biểu về dự. Khoác trên mình bộ trang phục của dân tộc Tày, dưới ánh nắng vàng mật, những gương mặt và nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cây cầu, như chào đón một "người quan trọng" vừa đến với bản.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ

Dành những lời ưu ái và thân thương nhất, ông Nông Đình Xuân - Bí thư chi bộ xã Ngọc Chấn tâm sự: "Bản Suối Hốc có 456 nhân khẩu, trong đó có 209 học sinh… giờ có cây cầu như thành viên thứ 457. Chúng tôi ở đây suốt những ngày này để kiểm tra chất lượng cây cầu, bà con ra cầu đứng, ngắm nghía đông lắm. Ai cũng mãn nguyện, có người xúc động quá đã khóc vì không nghĩ là dân làng được tặng món quà vô giá này".

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 3

Bà con dân bản gương mặt ai cũng rạng rỡ bước trên cây cầu mới.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 4

Cây cầu là món quà đặc biệt của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) chung tay với bạn đọc báo Dân trí và địa phương dành tặng cho dân bản nơi đây.

Biết được tâm tư, tình cảm và sự chờ mong của bà con khiến đoàn đại biểu có mặt vô cùng xúc động. Thay mặt cho gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà cùng bạn đọc báo, ông Nguyễn Xuân Toàn  - Phó tổng biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ: "Khi có mặt ở đây, được chứng kiến cảnh bà con vui và háo hức với cây cầu mới, chúng tôi thật sự rất cảm động. Đây là cây cầu thứ 25 mà Báo Dân trí xây dựng và chúng tôi sẽ còn tiếp tục xây dựng nhiều cây cầu nữa trên khắp mọi miền Tổ quốc để nối những bờ vui".

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 5

Ông Nguyễn Xuân Toàn  - Phó tổng biên tập báo điện tử Dân trí chia sẻ sự xúc động tại lễ khánh thành.

Ông Toàn cũng chia sẻ điều đáng tiếc một chút vì lí do sức khỏe nên ngày hôm nay gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà không có mặt ở đây. Tuy nhiên bà gửi gắm rất nhiều tình cảm vào công trình này, vì nỗi lo đau đáu hơn 200 học sinh con em dân tộc Tày phải qua cầu đến trường vào mùa mưa lũ. Cây cầu mới khang trang, vững chãi… sẽ không còn cảnh lăn, rơi xuống suối như những năm trước nữa, các em an tâm đến trường đúng như nguyện vọng và mong muốn của mọi người.

Món quà thiêng liêng từ người bố đã khuất là cây cầu vô giá

Đứng trên cây cầu qua bản Suối Hốc, mọi người ai cũng rưng rưng bởi câu chuyện đặc biệt đằng sau đó. Cây cầu với giá trị đầu tư là 1,5 tỉ đồng. Trong đó gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà hỗ trợ 1 tỉ đồng. Đây là số tiền mà cụ ông Nguyễn Văn Vinh (địa chỉ số 24 Trần Xuân Soạn, Hà Nội) trước khi mất để lại cho con gái.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 6

Cây cầu là món quà thiêng liêng từ người bố đã khuất của bà Nguyễn Thị Hồng Hà dành tặng người dân nơi đây.

Bà Hà rưng rưng, xúc động chia sẻ trong ngày khởi công xây dựng rằng: "Trước đây bố tôi cũng thường hay làm từ thiện giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn nên tôi quyết định dùng số tiền bố cho tôi cũng làm từ thiện tiếp bước tấm lòng của bố. Số tiền 1 tỷ đồng tôi và gia đình hỗ trợ mong nhịp cầu yêu thương đến với các thôn bản, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các em học sinh, người dân ổn định đời sống sản xuất, học tập".

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 7

Buổi lễ khánh thành cây cầu mới càng trở nên ý nghĩa hơn khi một lần nữa câu chuyện của cụ ông Nguyễn Văn Vinh được nhắc lại.

Trân quý tấm lòng của bà, người dân bản kể cho nhau nghe về câu chuyện này như một kỉ niệm đẹp và thiêng liêng. Và cây cầu không đơn giản chỉ còn là nhịp nối giữa 2 bờ mà còn là nhân chứng sống sừng sừng, hiên ngang giữa núi rừng để kể mãi câu chuyện về tình yêu, tình phụ tử và trách nhiệm với xã hội của cụ ông Nguyễn Văn Vinh và con gái là bà Nguyễn Thị Hồng Hà.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 8

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái phấn khởi vì chứng kiến cảnh bà con được bước đi trên cây cầu mới.

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái rưng rưng xúc động khi nhắc đến điều này: "Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà và bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chung tay, hỗ trợ xây dựng cây cầu này. Niềm vui được nhân lên gấp nhiều lần khi ngày hôm nay cây cầu đã đi vào sử dụng trước thềm năm học mới để các cháu học sinh yên tâm đến trường".

40 suất học bổng được trao tặng là món quà trước thềm năm học mới

Dự lễ khánh thành cây cầu Khuyến học Dân trí, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình vô cùng xúc động gửi lời cám ơn đến các tấm lòng thơm thảo đã cùng chung tay với địa phương xây dựng công trình cầu qua bản Suối Hốc. Công trình được khánh thành đúng ngày 19/8, trùng với kỉ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022).

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 9

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình vô cùng xúc động gửi lời cám ơn đến các tấm lòng thơm thảo đã cùng chung tay với địa phương xây dựng công trình cầu qua bản Suối Hốc.

Bản Suối Hốc có hơn 200 hộ gia đình dân tộc Tày, đa phần thuộc diện khó khăn nên mơ ước có được cây cầu đã từ lâu. Đến nay niềm mong mỏi ấy đã thành sự thật, đây không chỉ là niềm vui của bà dân bản mà của mọi người trên địa bàn xã, huyện, tỉnh Yên Bái nói chung.

Trong sự kiện khánh thành cây cầu Khuyến học và Dân trí trọng đại này, 40 suất học bổng với trị giá 500.000 đồng/ suất cũng được trao tặng đến 40 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã biết vươn lên trong học tập. Món quà là của bạn đọc Báo Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam trao tặng đến các em nhân dịp năm học mới.

Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh vượt lũ - 10
Khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí giúp hơn 200 học sinh  vượt lũ.

Trong sự kiện khánh thành cây cầu Khuyến học và Dân trí, 40 suất học bổng cũng đã được trao tặng cho các em học sinh.

Nhận món quà ý nghĩa này, trên gương mặt các em học sinh, bé nào cũng vui mừng, phấn khởi. Năm học mới này, với các em niềm vui càng được nhân lên khi đi trên cây cầu mới và nhận học bổng này… hứa hẹn nhiều thành công mới đã đang đến thật gần.