1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Hơn 85 triệu đồng được trao đến 5 mẹ con sống “lay lắt” với 15kg gạo mỗi tháng

(Dân trí) - Ngày 8/1, ông Trần Bá Hòa, chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cùng PV Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 85.395.000 đồng cho 5 mẹ con chị Phan Thị Thư.

Chị Phan Thị Thư (31 tuổi) là người mẹ của 4 con thơ dại trong hoàn cảnh “Không nhà, không tiền, 5 mẹ con sống “lay lắt” với 15kg gạo của nhà chùa” được báo Dân trí đăng ngày 18/12/2017.

Ở tuổi 31 chị Phan Thị Thư đã có đến 4 người con. Không nghề nghiệp, không nhà chị Thư cùng 4 con phải ở tạm 1 ngôi nhà cấp 4 của mẹ mình đã xuống cấp nặng nề. Không làm ra tiền nên bữa cơm của chị và 4 cháu chỉ toàn là mì tôm chan cơm, vì thế 4 cháu đều còi xương, suy dinh dưỡng nặng. Ngoài ra thì cháu thứ 3 cũng mắc chứng bệnh bướu cổ nhưng vì kinh tế gia đình quá nghèo, chị không có tiền để đưa cháu đi viện chữa trị.

Ông Trần Bá Hòa cùng cán bộ xã, thôn trao số tiền 85.395.000 đồng cho 5 mẹ con chị Phan Thị Thư
Ông Trần Bá Hòa cùng cán bộ xã, thôn trao số tiền 85.395.000 đồng cho 5 mẹ con chị Phan Thị Thư

Sau khi nhận được số tiền 85.395.000 đồng từ bạn đọc báo Dân trí cùng các mạnh thường quân ủng hộ, chị Phan Thị Thư rơm rớm nước mắt chia sẻ: “ Chắc có lẽ là lần đầu tiên trong đời em cầm được số tiền lớn như thế này. Không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ cho 5 mẹ con em vượt qua khó khăn.

Với số tiền này, em sẽ chữa bệnh bướu cổ cho cháu thứ 3, còn bao nhiêu em sẽ để dành vào sổ tiết kiệm. Qua tết Nguyên Đán em sẽ trích ra khoảng 40 triệu làm nhà, còn bao nhiêu em sẽ mua bò, mua heo về phát triển kinh tế để nuôi các con em học hành thành người…”chị Thư nói.

Là người trực tiếp trao số tiền 85.395.000 đồng cho 5 mẹ con chị Thư, ông Trần Bá Hòa, chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã Hòa Đồng chia sẻ: Thấy hộ chị Thư nhận được số tiền lớn như vậy, tôi cảm thấy rất vui mừng. Không biết nói gì hơn, tôi xin đại diện cho chính quyền ở xã Hòa Đồng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống để có cơ hội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Trung Thi