1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Học sinh nghèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nhận học bổng Grobest Việt Nam

(Dân trí) - 120 em học sinh nghèo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đã nhận được học bổng của Công ty Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí hỗ trợ.

Tại tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 24/2, 40 suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam đã được trao cho 40 em học sinh của 2 trường: Tiểu học An Thạnh Đông và Tiểu học An Thạnh 3.

Tại mỗi trường, có 20 em được nhận học bổng, mỗi suất là 600.000 đồng, với tổng trị giá là 12 triệu đồng.


Học sinh Trường Tiểu học An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) nhận học bổng Grobest Việt Nam.

Học sinh Trường Tiểu học An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) nhận học bổng Grobest Việt Nam.

Tiếp đó, chiều ngày 24/2, 20 em học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung cũng đã nhận 20 suất học bổng, mỗi suất 600.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam khu vực tại Sóc Trăng mong muốn các em học sinh nhận học bổng cố gắng học tốt để có một tương lai tươi sáng.

Các em học sinh Trường Tiểu học An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung) nhận học bổng.
Các em học sinh Trường Tiểu học An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung) nhận học bổng.

Đại diện lãnh đạo các trường nhận học bổng cũng đã gửi lời cảm ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ với những em học sinh nghèo của trường.

Đại diện Công ty Grobest tại Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung).
Đại diện Công ty Grobest tại Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung).

Tại tỉnh Bạc Liêu, sáng ngày 24/2, tại Trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu), 20 suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam đã đến với 20 em học sinh nghèo của trường. Mỗi suất học bổng là 600.000 đồng.

Tại buổi trao, ông Dương Văn Huy- Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại khu vực Bạc Liêu 1, mong các em học sinh sau khi nhận học bổng, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thay mặt nhà trường và học sinh, thầy Vưu Thanh Tùng- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huỳnh, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ đã hỗ trợ cùng nhà trường mang đến những suất quà có ý nghĩa. Thầy Tùng cũng mong các em học sinh hãy học tập xứng đáng với những gì mà nhà tài trợ đã tin tưởng, giúp đỡ các em.

Trao học bổng đến học sinh Trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu).
Trao học bổng đến học sinh Trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu).

Tại tỉnh Cà Mau, sáng ngày 24/2, 40 suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam đã được đại diện công ty này tại Cà Mau trao đến 40 em học sinh của 2 trường: THCS Tân Hưng và Tiểu học Tân Hưng 1 (huyện Cái Nước).

Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng 1 và Trường THCS Tân Hưng (huyện Cái Nước) nhận học bổng Grobest.
Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng 1 và Trường THCS Tân Hưng (huyện Cái Nước) nhận học bổng Grobest.

Ông Tăng Văn Hoa- Giám đốc Công ty Grobest Việt Nam tại tỉnh Cà Mau, đã nói lên ý nghĩa của học bổng là nhằm chia sẻ với các em học sinh, góp phần tạo điều kiện cho các em có thêm chi phí học tập, để các em vững tâm vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt.

Huỳnh Hải – Tuấn Thanh