1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Grobest Việt Nam trao 250 suất học bổng đến học sinh nghèo Quảng Nam

(Dân trí) - Trong hai ngày 15-16/1, đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí đã trao 250 suất học bổng đến học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các em học sinh được nhận học bổng đợt này gồm trường THCS Hoàng Diệu (huyện Thăng Bình), trường THCS Trần Quý Cáp và trường THCS Phan Bá Phiến (huyện Núi Thành), trường THCS và Tiểu học Phú Thọ (huyện Quế Sơn) và trường THCS Lê Lợi (TP Tam Kỳ).

Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng đến các em học sinh trường THCS Lê Lợi (TP Tam Kỳ)
Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng đến các em học sinh trường THCS Lê Lợi (TP Tam Kỳ)

Tại các trường này, Công ty TNHH Grobest Việt Nam đã trao tổng cộng 250 suất học bổng với mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng; tổng cộng các suất học bổng trị giá 150 triệu đồng.

Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng đến với học sinh xã Bình Hải, huyện Thăng Bình
Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng đến với học sinh xã Bình Hải, huyện Thăng Bình

Thay mặt đơn vị tài trợ, ông Nguyễn Văn Phong – đại diện Công ty TNHH Grobest Việt Nam – cho biết, đây là phần quà nhỏ của Công ty Grobest dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi ở các xã ven biển của tỉnh Quảng Nam. Ông Phong cũng hy vọng, với phần quà nhỏ này, các em học sinh sẽ có thêm điều kiện để học tập tốt hơn.

Trong đợt này, có tất cả 250 em học sinh trên địa bàn Quảng Nam được nhận học bổng
Trong đợt này, có tất cả 250 em học sinh trên địa bàn Quảng Nam được nhận học bổng

Thay mặt các em học sinh nhận học bổng dịp này, em Nguyễn Thị Thanh Thảo (học sinh lớp 9/1, trường THCS Hoàng Diệu) bày tỏ xúc động khi nhận được học bổng khi học kì 1 vừa kết thúc. “Thay mặt các em học sinh của trường nhận học bổng trong dịp này, em xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, các thầy cô, chính quyền địa phương đã quan tâm đến các em. Các em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng của nhà tài trợ”, em Thảo xúc động bày tỏ.

Ông Nguyễn Thùy (bên phải) – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, đại điện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trao chứng nhận Tấm lòng vàng đến nhà tài trợ
Ông Nguyễn Thùy (bên phải) – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, đại điện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trao chứng nhận Tấm lòng vàng đến nhà tài trợ

Đại diện lãnh đạo xã Bình Hải (huyện Thăng Bình), nơi có trường THCS Hoàng Diệu cho biết, Bình Hải là một xã ven biển, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân rất có ý nghĩa đối với các em học sinh. Giúp cho các em học sinh có thêm động lực để học tập tốt.

Lãnh đạo xã Bình Hải cũng căn dặn các em học sinh chỉ được dùng số tiền này để mua sách mở, dụng cụ học tập, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, trong năm nay, Grobest Việt Nam trao học bổng cho các trường học ở ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vì điều kiện các xã này khó khăn hơn các xã khác. Do đó, các suất học bổng này có ý nghĩa hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện để học tập tốt hơn.

Đây là năm thứ 3, Grobest Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí cấp học bổng cho các em học sinh trên cả nước. Hy vọng, các năm tiếp theo, Grobest Việt Nam tiếp tục đồng hành để đến với Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí tiếp tục cấp học bổng đến các các em học sinh ở các vùng khác trên cả nước.

Công Bính