1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

ĐBSCL:

Grobest Việt Nam trao 155 suất học bổng đến học sinh nghèo Đồng Tháp, Kiên Giang

(Dân trí) - Ngày 27/2, Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang, Đồng Tháp phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam, báo Dân trí trao 155 suất học bổng tới các em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang.

Tại Đồng Tháp, sáng 27/2 đoàn chúng tôi đến trường tiểu học Phú Thọ (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông) trao 15 suất học bổng cho các em học sinh nghèo nơi đây. Tiếp đó, đoàn đến trường THCS Phú Thọ (xã Phú Thọ) trao thêm 10 suất học bổng.


Ông Phùng Văn Công - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở An Giang, Đồng Tháp trao 15 suất học bổng đến các em học sinh trường tiểu học Phú Thọ

Ông Phùng Văn Công - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở An Giang, Đồng Tháp trao 15 suất học bổng đến các em học sinh trường tiểu học Phú Thọ

Đại diện BGH trường tiểu học Phú Thọ và trường THCS Phú Thọ gửi lời cám ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ khuyến học Việt Nam đã trao tặng những suất học bổng nghĩa tình cho các em học sinh khó khăn của nhà trường.

Tại đây, ông Phùng Văn Công – Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở Đồng Tháp, An Giang mong các em học sinh nhận học bổng của công ty cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt.

Đại diện Công ty Grobest Việt Nam và PV Dân trí tiếp tục đến UBND xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh) trao tiếp 50 suất học bổng cho các em học sinh trường tiểu học Nhị Mỹ 1 và trường THCS Nhị Mỹ.


Ông Phùng Văn Công - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở An Giang, Đồng Tháp trao học bổng cho các em học sinh trường THCS Nhị Mỹ

Ông Phùng Văn Công - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở An Giang, Đồng Tháp trao học bổng cho các em học sinh trường THCS Nhị Mỹ

Cô Võ Thị Kim Cương – Hiệu trưởng trường THCS Nhị Mỹ cho biết, năm học 2016 -2017 trường có 468 học sinh, trong đó có 99 em thuộc diện cận nghèo và hộ nghèo. Riêng trường tiểu học Nhị Mỹ có 580 em, hiện có 109 em học sinh thuộc diện cận nghèo và hộ nghèo. Theo thầy Phan Văn Ninh – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Nhị Mỹ 1, cho biết, trường tiểu học Nhị Mỹ hiện đứng đầu huyện Cao Lãnh về số lượng học sinh thuộc diện khó khăn.


Ông Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Nhị Mỹ trao những suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam cho các em học sinh trường tiểu học Nhị Mỹ 1

Ông Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Nhị Mỹ trao những suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam cho các em học sinh trường tiểu học Nhị Mỹ 1

Em Lê Hoàng Khiêm – lớp 2/2 trường tiểu học Nhị Mỹ 1, cho biết: "Mẹ em đã bỏ đi, hiện 3 anh em sống với ông nội. Cha em Khiêm đi làm công nhân xáng cạp, 3-4 ngày mới về nhà một lần". Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên hôm nay em Khiêm rất vui khi nhận được suất học bổng 600.000 đồng của công ty Grobest Việt Nam.


Em Lê Hoàng Khiêm rất vui khi được nhận suất học bổng trị giá 600.000 đồng của Công ty Grobest Việt Nam

Em Lê Hoàng Khiêm rất vui khi được nhận suất học bổng trị giá 600.000 đồng của Công ty Grobest Việt Nam

Chiều cùng ngày, đoàn chúng tôi tiếp tục đến trường THCS Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) trao 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Thầy Trần Ngươn Siêu – Hiệu trưởng trường THCS Bình Thành cho biết, toàn trường hiện nay có 1.018 học sinh, trong đó có hơn 100 em học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, mặc dù được sự quan tâm của các cấp ủy, ủy ban và sự ủng hộ của các mạnh thường quân dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên nguồn hỗ trợ dành cho đối tượng này còn thiếu nhiều. Do vậy, năm nay nhà trường rất vui mừng khi Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đến đây trao 25 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn của nhà trường.


Ông Phùng Văn Công đại diện công ty Grobest Việt Nam tiếp tục trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường THCS Bình Thạnh

Ông Phùng Văn Công đại diện công ty Grobest Việt Nam tiếp tục trao 25 suất học bổng cho các em học sinh trường THCS Bình Thạnh

Đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại Đồng Tháp, An Giang, ông Phùng Văn Công chia sẻ: "Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự đại diện cho Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí đến đây trao cho các em các suất học bổng này. Tuy mỗi suất học bổng trị giá 600.000 đồng nhưng đây là tấm lòng của quý lãnh đạo Công ty, Quỹ khuyến học Việt Nam và BBT báo Dân trí. Tôi mong các em cố gắng vượt qua khó khăn, học tốt để trước mắt trở thành con ngoan trò giỏi và sau này trở thành những người hữu dụng cho đất nước".


Thầy và trò trường THCS Bình Thạnh rất vui mừng nhận các suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam

Thầy và trò trường THCS Bình Thạnh rất vui mừng nhận các suất học bổng của Công ty Grobest Việt Nam

Tại Kiên Giang, sáng 27/2, ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam ở Kiên Giang đến trường THPT Kiên Lương trao 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại đây.


Sáng ngày 27/2, ông Nguyễn Việt Tiến - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam trao 30 suất học bổng cho các em học sinh trường THPT Kiên Lương

Sáng ngày 27/2, ông Nguyễn Việt Tiến - Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam trao 30 suất học bổng cho các em học sinh trường THPT Kiên Lương

Được biết, trước đó, vào tối ngày 25/2, đại diện Công ty Grobest đã trao 25 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn, hiếu học của trường THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương).

Đại diện BGH trường THCS Dương Hòa và trường THPT Kiên Lương gửi lời cám ơn đến Công ty Grobest Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam và báo Dân trí. BGH hai trường cầu chúc cho công ty Grobest Việt Nam, báo Dân trí ngày càng phát triển để có thêm nhiều suất học bổng nghĩa tình trao đến các em học sinh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Nguyễn Hành