1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Công Vinh và giọt máu cho em”

(Dân trí) - Sáng 18/4, lễ khai mạc ngày hội hiến máu nhân đạo do cầu thủ Lê Công Vinh khởi xướng mang tên: “Công Vinh và giọt máu cho em” đã diễn ra tại bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội.

Ý tưởng trên xuất phát từ lần đến thăm Khoa Ung Bướu, bệnh viện Nhi Trung Ương hôm 6/3 của tiền đạo Lê Công Vinh. Ở đây Công Vinh đã gặp rất nhiều bệnh nhi đang cần được tiếp máu, các em đều ở tình trạng rất nguy kịch do thiếu máu. Trong khi đó tủ trữ máu của bệnh viện trong các ngày thường gần như trống rỗng. Việc tiếp máu cho bệnh nhi thường trông chờ vào ba nguồn chính: Một là từ những người cho máu chuyên nghiệp (số lượng ngày càng giảm do thù lao thấp 150 nghìn đồng/250ml, và chất lượng máu của nguồn này cũng không được đảm bảo); hai là từ Viện huyết học truyền máu Trung ương (nhưng nguồn này cũng chỉ cung cấp được khoảng 30% nhu cầu máu của bệnh nhi) và ba là vận động tình nguyện cho máu.

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 1

Công Vinh được khám sức khỏe trước khi vào hiến máu

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 2

Bằng hành động thiết thực Công Vinh hiến máu giúp các bệnh nhi

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của tiền đạo Lê Công Vinh, các bạn sinh viên tham gia đăng ký hiến máu

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 4

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 5

Chị Dương Thị Minh Thu, Tổ công tác xã hội , BV Nhi Trung Ương tham gia hiến máu

“Công Vinh và giọt máu cho em” - 6

Chị Marypackard, bác sĩ sản khoa của Mỹ đang công tác tại Hà Nội đã 6 lần tham gia hiến máu nhân đạo ở Việt Nam

Được chứng kiến cảnh các bệnh nhi vật lộn vì đau đớn, Công Vinh muốn làm một việc gì đó thiết thực và có nghĩa nhất cho các em, anh nói: “Khi đến thăm các em Công Vinh mới thấu hiểu sự đau đớn mà các bé đang phải gánh chịu. Vinh muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để mang lại nụ cười cho các em. Nhưng, chỉ Công Vinh và các tình nguyên viên thôi chưa đủ, các em rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xin mọi người hãy chung tay góp sức vì sự sống của các bệnh nhi. Nếu sức khỏe cho phép cứ 3 tháng Công Vinh sẽ hiến máu một lần”.

Trên thực tế, ngày nào bệnh viện cũng phải tiến hành truyền máu, đặc biệt là cho các em mang bệnh mãn tính như ung thư máu, huyết tán, suy tủy. Bệnh nhi từ các tỉnh lên cũng rất đông, do đó, các bác sĩ phải chọn lọc ưu tiên cho các ca nặng nhất. Có những giai đoạn, Bệnh viện phải huy động các nhân viên và gia đình bệnh nhân hiến máu, thậm chí phải vận động người nhà các bệnh nhân hỗ trợ lẫn nhau bằng cách trao đổi máu với các nhóm cần thiết cho con em mình.

Theo tiến sĩ Đỗ Minh Cầm, một người khỏe mạnh bình thường có thể cho máu khoảng 3 tháng một lần, và việc lấy máu không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Những kích thích tích cực về tinh thần có thể thúc đẩy quá trình sinh hồng cầu, tái tạo máu nhanh chóng. Vì thế, hiến máu theo đúng hướng dẫn không những không có hại, mà còn có lợi cho cơ thể. Thực tế đã có hàng triệu người hiến máu mà vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.
 
Thu Hà