1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối được bạn đọc giúp đỡ 11 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng bài viết “Thương bé 10 tuổi nguy kịch vì suy thận mãn giai đoạn cuối”, trưa ngày 28/5, Hội đồng họ Trương ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe cháu Bảo.

Sau khi thăm hỏi, động viên cháu Bảo cố gắng chữa bệnh để tiếp tục đi học, Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng đã trao cho gia đình cháu Bảo 11 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh trong thời gian sắp đến.

Ông Trương Văn Bay (thứ 2 từ trái) – nguyên Phó Chủ tịch TP Hội An, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng trao số tiền 11 triệu đồng đến gia đình cháu Bảo
Ông Trương Văn Bay (thứ 2 từ trái) – nguyên Phó Chủ tịch TP Hội An, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng trao số tiền 11 triệu đồng đến gia đình cháu Bảo

Thay mặt Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Trương Văn Bay (nguyên Phó Chủ tịch TP Hội An, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng) cũng đã cảm ơn Báo Dân trí đã quan tâm đến những hoàn cảnh bệnh tật và khó khăn trên địa bàn để mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu có điều kiện chữa bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyễn Thị Phúc – mẹ cháu Bảo – cho biết, từ khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về cháu, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ và gởi tiền về tận nhà giúp đỡ. Đến nay, gia đình đã nhận được 16 triệu đồng từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Về tình hình sức khỏe cháu Bảo, chị Phúc cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu có phần khá hơn trước do sự giúp đỡ của bạn đọc nên gia đình bồi dưỡng sức khỏe, mua thêm thuốc men cho cháu. Hiện tại mỗi tuần cháu Bảo vẫn chạy thận 2 lần ở bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Thay mặt gia đình, chị Phúc gởi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quan tâm đến cháu Bảo và đã giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu.

Công Bính