1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ người cha ung thư nuôi con suy thận hơn 124 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Con gái lớn phải chạy thận đã 11 năm nay, con gái thứ 2 vừa qua đời do bệnh nặng, bản thân lại đang bị ung thư. Ông Chúc nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, miệng cảm ơn mà nước mắt rưng rưng.

Bạn đọc ủng hộ người cha ung thư nuôi con suy thận hơn 124 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm, (bên phải), Phó Trưởng đại diện Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại phía Nam, phụ trách Văn phòng thường trú tại khu vực ĐBSCL thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tới ông Chúc số tiền 124.013.000 đồng.

Ngày 12/5, Nhà báo Phạm Tâm, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Báo điện tử Dân trí tại phía Nam, phụ trách Văn phòng thường trú tại khu vực ĐBSCL, thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tới ông Trần Văn Chúc số tiền 124.013.000 đồng. Số tiền trên là của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ ông Trần Văn Chúc thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí trong tuần 2-3/4/2021.

Ông Trần Văn Chúc là người cha đáng thương trong bài viết: "Xót xa cảnh người cha khắc khổ "đổ gục" vì bệnh tật rao bán nhà cứu con".

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ mình trong lúc nguy nan, ông Chúc rưng rưng nước mắt nói: "Gia đình tôi cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, đã dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ hàng trăm triệu đồng trong lúc gia đình nghèo khó đến cùng cực. Thật tình tôi không biết dùng lời nào để diễn tả sự biết ơn này. Số tiền mà nhà hảo tâm giúp đỡ tôi, tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, chi trả tiền viện cho con và một phần dùng chữa trị bệnh cho bản thân tôi".

Như Dân trí đưa tin, hơn một tháng trước, thời điểm phóng viên đến nhà ông Chúc ghi nhận hoàn cảnh, lúc này con gái út của ông là chị Thơ đang nằm điều trị bệnh thận và não ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên vì bệnh tình quá nặng, chị Thơ đã không qua khỏi, chị Thơ vừa mất cách đây khoảng 10 ngày.

Hiện trong nhà, con gái lớn ông Chúc là chị Trang (SN 1987) bị suy thận mãn tính, đã phải chạy thận suốt 11 năm nay. Ngoài bị suy thận chị Trang còn bị một số bệnh khác nên việc chạy chữa rất phức tạp và tốn kém. Bản thân ông Chúc cũng đang bị ung thư vòm họng giai đoạn muộn.

Cùng lúc gia đình mấy bố con mắc bệnh hiểm nghèo, khiến hoàn cảnh gia đình ông Chúc như rơi xuống vực thẳm, trong lúc nguy nan ấy, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ để gia đình ông Chúc vượt qua những khó khăn trước mắt.