1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 90 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh nữ sinh tuổi 20 ở Bạc Liêu phải cắt một chân khi bao ước mơ còn dang dở, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ em hàng chục triệu đồng.

Chiều 19/1, PV Dân trí thường trú tại tỉnh Bạc Liêu cùng thầy Ngô Đức Lưu, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu, đại diện Đoàn Thanh niên trường, chính quyền địa phương đến thăm và trao 88.758.235 đồng đến gia đình nữ sinh Trần Thanh Thảo tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí được kết chuyển trong tuần 1/1/2023.

Ngoài ra, có 2 bạn đọc tại Bạc Liêu gửi ủng hộ trực tiếp 1,5 triệu đồng đến gia đình.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 90 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng thầy Ngô Đức Lưu trao tiền bạn đọc Báo điện tử Dân trí đến gia đình em Trần Thanh Thảo (Ảnh: HH).

"Em xúc động lắm khi hoàn cảnh của em được bạn đọc Báo điện tử Dân trí quan tâm, giúp đỡ, tiếp sức em để em có thêm tinh thần vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống", em Trần Thanh Thảo, nhân vật trong bài viết "Nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân khi bao ước mơ còn dang dở" bày tỏ.

Như Dân trí đã phản ánh, sau khi học xong năm thứ nhất ở trường Đại học Bạc Liêu vào năm 2021, khoảng tháng 7/2022, em Trần Thanh Thảo thấy chân của mình có dấu hiệu bất thường.

Khi gia đình đưa em đi khám, bác sĩ chẩn đoán kết quả em bị u xương ác tính. Trải qua một thời gian điều trị, Thảo phải cắt bỏ một phần chân trái.

Căn bệnh hiểm nghèo xuất hiện cũng là lúc gia đình em đang trong cảnh khó khăn. Cha em làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, tiền kiếm được từ những ngày phơi nắng nặng nhọc chỉ tạm đủ cơm áo cho vợ con qua bữa. Chính vì thế, cha mẹ em chẳng biết lấy gì để điều trị bệnh cho con.

Gia đình cho biết, hiện nay em Thảo vẫn điều trị bệnh với những biến chứng khó lường nên có thể còn tốn nhiều chi phí trong thời gian tới. "Nay có bạn đọc Báo điện tử Dân trí tiếp sức, gia đình xin được cảm ơn nhiều lắm", anh Hùng, cha em Thảo nói.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 90 triệu đồng - 2

Hoàn cảnh của em Thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc Dân trí. Gia đình em gửi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ để có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh cho em (Ảnh: HH).

Tại buổi trao tiền của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, thầy Ngô Đức Lưu, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu, đề nghị gia đình sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, để không phụ những tấm lòng hảo tâm.

Thầy Lưu cũng mong muốn em Thảo cố gắng lạc quan để vượt qua bệnh tật, vì bên cạnh em còn có gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè luôn đồng hành tiếp sức.

"Mong em Thảo sớm lành bệnh để tiếp tục trở lại trường học, thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Nhà trường cũng xin được cảm ơn bạn đọc và Báo điện tử Dân trí đã quan tâm hỗ trợ sinh viên của trường gặp khó khăn", thầy Lưu bày tỏ.