1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng ung thư khao khát sống để nuôi con

Thái Anh

(Dân trí) - Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí Nguyễn Xuân Toàn, vừa thay mặt bạn đọc trao số tiền 161.260.000 đồng tới bố con anh Hoàng Văn Tư, sau khi người mẹ của hai đứa trẻ mới qua đời vì ung thư.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền gửi ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Hoàng Văn Tư, trong tuần 1 và tuần 3 tháng 11/2020.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng ung thư khao khát sống để nuôi con - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí cùng đại diện nhà hảo tâm thắp nén hương thơm cho người phụ nữ xấu số, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình.

Gia đình anh Hoàng Văn Tư (khu phố Thắng, xã Mỹ Xá, TP Nam Định) được Dân trí phản ánh trong bài viết “Rớt nước mắt cảnh vợ chồng ung thư, thương các con ngoan, học cực giỏi” (Mã số 3914), đăng ngày 2/11/2020 vừa qua. Hoàn cảnh vợ chồng anh Tư, cả anh và vợ là chị Lê Thị Thủy Ngân, lần lượt nhận tin mắc bệnh ung thư, gia cảnh khốn khó, ngặt nghèo.

Ít ngày trước, 15/11, chị Ngân (bị ung thư dạ dày) đã “ra đi” trong nỗi khổ tâm, day dứt tột độ vì thương, lo cho 2 con nhỏ sẽ sớm cảnh bơ vơ, chia lìa khi chồng chị cũng đang phải chống chọi với chứng ung thư bàng quang, đã hóa, xạ trị 6 lần.

Độc giả Dân trí bày tỏ rất nhiều xót xa với nỗi lòng của người mẹ, đến lúc từ trần cũng chưa yên lòng khi các con còn quá nhỏ, sợ con dang dở học hành, chông chênh khi vào đời.

Chị thương các con ngoan, học rất giỏi nên khao khát sống, đã nỗ lực chiến đấu với bệnh tật để có thể nuôi con nhưng cũng đành bất lực. Con gái chị, cháu Hoàng Thị Duyên đã vượt qua nghịch cảnh, mới đây thi đỗ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một ngôi trường danh giá của tỉnh Nam Định. Con trai nhỏ của đôi vợ chồng ung thư khốn khổ thì năm nay mới 7 tuổi, vừa lên lớp 2.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng ung thư khao khát sống để nuôi con - 2

Chị em Hoàng Thị Duyên, Hoàng Văn Minh mong bố khỏe mạnh, chiến thắng bệnh ung thư bàng quang để có thể sống bên các em khi mẹ đã qua đời.

Tổng kết nhanh Chương trình Nhân ái của báo Điện tử Dân trí để có thể kịp trao gửi những khoản tiền ủng hộ ý nghĩa tới 3 bố con anh Hoàng Văn Tư trong lễ thất tuần đầu tiên của người mẹ, ngày 22/11, Ban Biên tập báo điện tử Dân trí đã đến nhà thăm hỏi, trao số tiền 156.260.000 đồng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ trong tuần 1 tháng 11 và 5.000.000 đồng được gửi tới trong tuần 3 tháng 11.

Thắp nén nhang thơm cho người phụ nữ xấu số, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí, đã chia sẻ nỗi mất mát to lớn của bố con anh Tư; đồng thời động viên anh giữ sức khỏe để có thể ở bên, chăm lo dài lâu cho 2 con, gánh cả phần trách nhiệm người vợ để lại.

Lãnh đạo báo cũng đề nghị anh Tư và gia đình sử dụng khoản tiền được độc giả Dân trí trao ủng hộ một cách ý nghĩa, hiệu quả nhất, để lo chuyện học hành, tương lai cho 2 con.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng ung thư khao khát sống để nuôi con - 3

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí là một cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định đề nghị anh Hoàng Văn Tư sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ đúng mục đích, để chăm lo cho 2 con.

Cố giấu nước mắt cảm động, anh Tư gửi lời biết ơn sâu sắc tới những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dành tặng bố con anh, để tiếp sức, hỗ trợ gia đình vượt gia giai đoạn khó khăn, ngặt nghèo.

Anh hứa sẽ lập sổ tiết kiệm cho các con từ số tiền hỗ trợ nhận được và cũng nỗ lực chiến đấu, không đầu hàng bệnh tật để các con vẫn có chỗ dựa, không rơi vào cảnh bơ vơ, chị em phải chia lìa.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng ung thư khao khát sống để nuôi con - 4

Nhiều nhóm, khóa cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định cũng đến thăm hỏi, trao quà động viên, hỗ trợ em Hoàng Thị Duyên (học sinh lớp 10 Văn 2) nỗ lực vượt khó học tập.

Cũng đúng dịp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, rất nhiều cựu học sinh các khóa cũng đã phát động ủng hộ em Hoàng Thị Duyên, lập kế hoạch đỡ đầu những lớp thế hệ đi sau của trường vượt khó khăn, tiếp tục con đường học hành cho đến khi trưởng thành.

Trong ngày 22/11, nhiều nhóm, khóa cựu học sinh cũng đã tới thăm gia đình, chuyển tới em Duyên và gia đình hàng chục triệu đồng tiền mặt. Em Duyên, sau lễ tang của mẹ, cũng đã trở lại trường học, vừa đi học vừa giúp bố, thay mẹ chăm sóc em trai 7 tuổi.