Tâm điểm
Vân Thiêng

Niềm tin và khát vọng vươn tới

Đất nước đang vào Xuân. Chúng ta hân hoan đón mừng Đảng ta thêm tuổi mới trong tâm thế đất nước vừa thoát ra khỏi những khó khăn, thách thức hậu đại dịch và đã gặt hái nhiều thành tựu sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tạo tiền đề tiếp tục vững tin tiến về phía trước.

Năm 2023, những khó khăn hậu đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị không chỉ khiến nhiều quốc gia lâm vào vòng xoáy tranh chấp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, mà còn khiến đà phục hồi kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh ấy, bằng trí tuệ và bản lĩnh vững vàng của Đảng, cùng sự đồng tâm, hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn nổi bật, được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu.

Niềm tin và khát vọng vươn tới - 1

Cầu Mỹ Thuận 2 (bên phải) nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m về phía thượng lưu (Ảnh minh họa: Bảo Kỳ)

Dù có thấp hơn kỳ vọng 6,5%, nhưng mức tăng trưởng 5,05% trong năm 2023 của Việt Nam vẫn được xem là cao so với nhiều quốc gia khác. Quá trình phục hồi kinh tế đang đi đúng hướng; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; các cân đối lớn được bảo đảm, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch năm qua gần 700 tỷ USD, là năm thứ 8 liên tiếp chúng ta xuất siêu với thặng dư gần 28 tỷ USD.

Với quy mô nền kinh tế khoảng 435 tỷ USD, Việt Nam được xếp vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vì thế, nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta, đồng thời dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới.

Với tinh thần hành động quyết liệt vì sự phục hồi và phát triển, năm 2023 đã để lại dấu ấn đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền. Nhiều dự án quan trọng quốc gia đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai xây dựng khắp trong Nam ngoài Bắc, nhất là các dự án giao thông, năng lượng, logistic… Hơn 1.900km đường cao tốc đã và đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào khai thác.

Không chỉ trục Bắc- Nam mà nhiều tuyến đường ngang cũng được khởi công xây dựng như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Phú Thọ - Tuyên Quang- Hà Giang, Lạng Sơn - Cao Bằng; đường vành đai 4 vùng Hà Nội, vành đai 3 TPHCM… mở ra không gian phát triển mới, kỳ vọng sẽ tạo động lực cho nhiều tỉnh thành bứt phá.

Sân bay quốc tế Long Thành đang dần thành hình; đường dây 500kv mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua 9 tỉnh, quyết tâm hoàn thành giữa năm nay, sẽ cơ bản khắc phục tình trạng thiếu điện của miền Bắc. 

Năm 2023 cũng là năm chúng ta gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực ngoại giao, khi mối quan hệ hợp tác "đối tác chiến lược toàn diện" đã được thiết lập với tất cả các nước lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã đi thăm chính thức nhiều nước, tham dự nhiều diễn đàn quốc tế lớn; cùng với đó lãnh đạo cấp cao nhiều nước cũng đã đến thăm Việt Nam, bao gồm những chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử như chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden...

Ngoại giao Việt Nam năm 2023 là điểm sáng nổi bật trong thành tựu của đất nước, là sự cụ thể hóa khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân ta trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và của cả chặng đường phía trước.

Những thành tựu ấy là cơ sở để chúng ta tin có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Với sức mạnh "ý Đảng, lòng Dân", dù dự báo năm 2024 vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn khó lường, thì giữa đại dương đầy sóng gió ấy, Việt Nam vẫn như một con tàu vững chãi với người thuyền trưởng đầy bản lĩnh, trí tuệ, biết cách giữ thăng bằng và sẵn sàng tăng tốc để con thuyền Việt Nam tự tin đạp sóng vượt lên phía trước.

Sứ mệnh lịch sử tiếp tục đặt lên vai Ðảng ta trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi càng phải kiên định bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng; xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng vẫn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp phát triển của đất nước.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 là dịp mỗi người trong chúng ta tự nhủ cần phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin yêu, và phải luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia dân tộc lên trước hết, trên hết.

Cán bộ đảng viên, nhất là những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt càng phải nêu gương tự đấu tranh, tự gột rửa để giữ gìn sự trong sạch cho mình, cho Đảng; góp sức làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Đó cũng chính là một trong những yêu cầu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập, trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) vừa được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, thành công của năm 2023 được xem là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, bước vào năm 2024 với tinh thần "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt".

Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!