NYCRC thông báo hoàn thiện thi công xây dựng 17 dự án được kêu gọi vốn hiện nay

(Dân trí) - Các dự án hoàn thiện đã sử dụng thành công vốn tài trợ từ chương trình EB-5 của NYCRC để hỗ trợ thi công xây dựng mới và cải tạo hơn 3,8 triệu feet vuông, tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho người dân New York.

Ngày 06/12/2018, Trung tâm Khu vực Thành phố New York (NYCRC) vui mừng thông báo rằng quá trình thi công xây dựng 17 dự án được kêu gọi vốn hiện đã được hoàn thành. Các dự án hoàn thiện đã sử dụng thành công vốn tài trợ từ chương trình EB-5 của NYCRC để hỗ trợ thi công xây dựng mới, cải tạo, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng hơn 3,8 triệu feet vuông, và tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho người dân New York.

Dự án được hoàn thiện gần đây nhất với vốn EB-5 từ các quỹ do NYCRC quản lý là dự án xây dựng cơ sở phân phối và chế biến thực phẩm mới của Fresh Direct tại South Bronx. Fresh Direct là cửa hàng thực phẩm trực tuyến đầy đủ dịch vụ, độc lập và lớn nhất tại Hoa Kỳ và là cửa hàng bán thực phẩm hàng đầu trên Internet tại Thành phố New York. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, Fresh Direct đã bắt tay vào việc xây dựng một trụ sở hiện đại để hợp nhất các hoạt động của mình tại một cơ sở duy nhất. Cơ sở mới này có diện tích hơn 600.000 feet vuông và tọa lạc tại Trung tâm Vận tải và Phân phối Kho bãi Ven sông Harlem ở South Bronx.

Dự án Fresh Direct (giai đoạn II) với nguồn vốn EB-5 từ NYCRC. (Xem thông tin chi tiết về dự án tại: https://usis.us/du-an-dau-tu-eb-5/du-an-fresh-direct-giai-doan-ii-du-an-da-duoc-phe-duyet)
Dự án Fresh Direct (giai đoạn II) với nguồn vốn EB-5 từ NYCRC. (Xem thông tin chi tiết về dự án tại: https://usis.us/du-an-dau-tu-eb-5/du-an-fresh-direct-giai-doan-ii-du-an-da-duoc-phe-duyet)

Hơn 10 năm qua, NYCRC đã kêu gọi nguồn vốn hơn 1,5 tỷ USD để tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản tại Brooklyn, Queens, Manhattan và Bronx. Phần lớn số vốn này được đầu tư vào các khu vực chưa được chú trọng và có nhu cầu tăng trưởng kinh tế dài hạn tại Thành phố New York. Một vài ví dụ bao gồm: 220 triệu USD được tài trợ thi công xây dựng các công trình trên mặt đất tại Bronx; 108,5 triệu USD được tài trợ cho các dự án tái phát triển và xây dựng công trình trên mặt đất tại Washington Heights (một Khu vực Trao quyền ở Thượng Manhattan); và 767 triệu USD được tài trợ cho các dự án tái phát triển, xây dựng công trình trên mặt đất và cơ sở hạ tầng tại Brooklyn, bao gồm bảy dự án có tổng trị giá 339 triệu USD tại Kho bãi Hải quân Brooklyn.

17 dự án đã hoàn thiện nhờ vốn kêu gọi của NYCRC đã sử dụng thành công vốn EB-5 để đầu tư vào các công trình dự án đa dạng liên quan đến cơ sở hạ tầng và bất động sản tại Thành phố New York, phát triển hàng triệu feet vuông địa ốc cũng như tạo ra vô số việc làm. Ví dụ về các dự án đã hoàn thiện nhờ việc sử dụng nguồn vốn EB-5 từ các quỹ do NYCRC quản lý bao gồm: Mạng lưới cơ sở hạ tầng không dây mới tại các ga tàu điện ngầm ở Thành phố New York; Tái phát triển một cơ sở chăm sóc động vật và hàng hóa mới tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy; Tầng âm và không gian hỗ trợ sản xuất mới tại Steiner Studios, trường quay phim và truyền hình lớn nhất Thành phố New York; Giai đoạn 1 của dự án tái phát triển Trạm xe buýt Cầu George Washington tại Washington Heights; Khu phức hợp bán lẻ City Point tại Trung tâm Thành phố Brooklyn; Tái phát triển nhiều tòa nhà chưa sử dụng và nâng cấp cơ sở hạ tầng xung quanh tại Kho bãi Hải quân Brooklyn, khu công nghiệp lớn nhất Thành phố New York; Một tổ hợp văn phòng y tế và khách sạn mới tại Washington Heights; Các công trình trọng điểm thuộc dự án tái phát triển Kho bãi Atlantic tại Brooklyn; và mở rộng Trung tâm Metro Hutchinson tại Bronx.

Ông Paul Levinsohn (Giám đốc Quản lý của NYCRC) phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng quá trình thi công xây dựng 17 dự án kêu gọi vốn của NYCRC hiện đã hoàn thành”. "Việc tạo ra công ăn việc làm từ việc xây dựng mới và cải tạo cơ sở hạ tầng cho hàng triệu feet vuông trọng điểm rất quan trọng, và chúng tôi vô cùng tự hào khi được tài trợ cho thành quả này".

Ngoài việc giúp kêu gọi vốn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên toàn Thành phố New York, các dự án kêu gọi vốn của NYCRC đã cho phép 4.670 cá nhân (bao gồm nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình trực tiếp của họ) trở thành thường trú dân Mỹ thông qua Chương trình Đầu tư Định cư EB-5.

George L. Olsen, Giám đốc Quản lý của NYCRC chia sẻ: “Việc đạt được 4.670 thẻ xanh vĩnh viễn cho các gia đình nhà đầu tư, và hơn 1.600 đơn I-829 đã được phê duyệt chính là kết quả minh chứng cho 10 năm nỗ lực thay mặt cho các gia đình nhà đầu tư của chúng tôi”.

Tại Việt Nam, trong suốt những năm qua, NYCRC đã hợp tác chiến lược với USIS Group – đơn vị tiên phong về dịch vụ tư vấn di trú tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực di trú, USIS Group cam kết đồng hành cùng khách hàng từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi an cư thành công tại Mỹ
Với kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực di trú, USIS Group cam kết đồng hành cùng khách hàng từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi an cư thành công tại Mỹ

Thông tin về các dự án EB-5 của NYCRC, liên hệ với USIS Group (đối tác chiến lược triển khai các chương trình định cư EB-5 của NYCRC tại Việt Nam) qua Website:

http://www.usis.us/vn/; Hotline: 0909 337 657 (Trụ sở chính Sài Gòn), 0909 337 647 (Văn phòng Hà Nội), 0903 144 586 (Đà Nẵng), 0909 339 786 (Cần Thơ); hoặc email: info@usis.us ; Facebook: www.facebook.com/dautumy/