4 ca mổ, 20 chiếc đinh ở chân và nghị lực của nữ sinh khuyết tật20 tuổi, Hòa chỉ cao 1,3m, đôi chân không thể đi lại bình thường. Nữ sinh tâm sự, quá khứ đã trải qua chính là động lực của tương lai, giúp em mạnh mẽ hơn mỗi khi lại gặp thử thách.
Kết luận kiểm tra của Bộ GD&ĐT tại Trường ĐH Duy Tân thế nào?Trong khoảng thời gian 25/4-29/4/2022, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và kiểm tra trực tiếp tại Trường ĐH Duy Tân.
Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia tốt nghiệp Thủ khoa ĐH Bách khoaNăm lớp 11, Minh Tú từng dự thi chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Thất bại đáng tiếc ngay vòng thi tuần là bài học giúp Tú thay đổi để có nhiều thành công liên tiếp sau này.
ĐH Tôn Đức Thắng nôn nóng có công bố quốc tế, không dựa vào tiềm lực sẵn có70% số công bố quốc tế của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong giai đoạn 2019-2021 có tác giả là người nước ngoài và cán bộ kiêm nhiệm trong nước.
Ứng viên nữ trẻ nhất được xét chức danh phó giáo sư năm nay 36 tuổiỨng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư (PGS) năm 2022 là Trần Nguyễn Phương Lan, sinh ngày 16/08/1986, công tác tại Trường ĐH Cần Thơ.
10 trường đại học có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất năm 2022Trường ĐH Cần Thơ dẫn đầu danh sách cơ sở đào tạo có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất, tiếp đến là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)…
Những ứng viên 8x được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022Các ngành có số ứng viên phó giáo sư "thế hệ 8x" nhiều nhất là Hóa học với 26 ứng viên, Kinh tế với 23 ứng viên, Cơ khí với 15 ứng viên…
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tạm hoãn tăng học phíTrường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, học phí đợt 1 của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 sẽ tạm thu theo mức học phí cũ của năm học trước.
Lớp học đặc biệt của bệnh nhi ung thư máu"Lớp học thứ Bảy" là niềm an ủi với nhiều bệnh nhi ung thư máu, giúp những đứa trẻ vui hơn, vơi bớt nỗi nhớ trường lớp và các bạn trong những ngày lên viện điều trị…
Vì sao không nên đặt ra quá nhiều phương thức xét tuyển đại học?Theo PGS Điền, việc đa dạng hóa quá nhiều phương thức xét tuyển đại học sẽ gây nhiều khó khăn cho thí sinh và cũng khiến các trường "tự làm khó mình".
Quy định điểm thi càng cao, điểm ưu tiên càng thấp có hợp lý?GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, quy định nói trên của Bộ GD&ĐT về điểm ưu tiên khi xét tuyển là chưa hợp lý và "không giải quyết được cốt lõi vấn đề".
Vụ sinh viên mất tài sản: Ban quản lý ký túc xá có phải chịu trách nhiệm?Theo phân tích từ luật sư, việc tội phạm đột nhập hoặc chính sinh viên trong ký túc xá lấy cắp tài sản của nhau mà không có lỗi của ban quản lý thì không thể quy trách nhiệm cho tổ chức này.