Bài toán nào để Việt Nam thoát "bẫy lao động giá rẻ"?Chuyển đổi nền kinh tế từ thâm dụng lao động sang nâng cao giá trị gia tăng, tăng năng suất lao động là vấn đề sống còn với các quốc gia, không ngoại trừ Việt Nam.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nỗ lực lo 3 chữ "an" cho người dân đón TếtPhát biểu tại phiên họp đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại trụ sở Chính phủ hôm nay (3/2), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết toàn ngành đảm bảo 3 chữ "an" cho người dân đón Tết.
Ngược đãi, quấy rối tình dục người gíúp việc bị phạt đến 75 triệu đồngHành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức hay sử dụng vũ lực với người giúp việc đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền, từ 50-75 triệu đồng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Chung tay nghiêm trị nạn bạo hành trẻ emNói về công tác phối hợp chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà hy vọng toàn xã hội sẽ chung tay đẩy lùi, nghiêm trị nạn bạo hành trẻ em.
Dựng lều cách ly người về quê ăn Tết: Sợ dịch hay sợ trách nhiệm?"Đại dịch Covid-19 khiến ai cũng sợ. Nhưng các địa phương đừng sợ trách nhiệm mà làm khó người dân ăn Tết. Nếu không làm gì để đối phó với dịch thì mới là điều đáng lo...".
Nhiều khoản hỗ trợ khẩn cấp dành cho bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầuĐại diện Bộ LĐ-TB&XH vừa trao số tiền hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng để lo kinh phí điều trị, chạy chữa cho bé 3 tuổi ở Thạch Thất bị nhân tình của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Quan tâm hơn tới đối tượng chính sách dịp Tết""Bên cạnh việc chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân, phải đặc biệt quan tâm đến gia đình chính sách, hộ nghèo, không được để ai đón Tết trong cảnh thiếu thốn", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
"Sự im lặng", "bệnh thành tích" tạo đất sống cho bạo hành trẻ emTheo TS Khuất Thu Hồng, chính sự im lặng, không tố giác tội phạm bạo hành và "căn bệnh thành tích" của gia đình đã dung túng cho hành vi bạo hành, khiến bạo hành được chấp nhận tồn tại trong xã hội.
Đủ chế tài tước quyền nuôi con với cha mẹ khi có việc bạo hành trẻ emTheo Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam, Việt Nam hiện có quy định pháp luật để can thiệp, tước quyền nuôi dưỡng trẻ nhỏ với những phụ huynh có hành vi bạo hành, xâm hại thân thể trẻ nhỏ.
Tiết lộ cuộc điện thoại cầu cứu của ông nội bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầuTheo lời kể của nhân viên trực điện thoại Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), nội dung cuộc gọi của ông nội cháu bé 3 tuổi tại Thạch Thất bị đóng đinh vào đầu gây sốc với nhân viên.
Bạo hành trẻ em: Nỗi đau ly hôn và những tiếng kêu cứu muộn màngHai vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại hai thành phố lớn gây bức xúc dư luận. Đáng nói, các vụ bạo hành này không phải hi hữu và cũng chỉ lộ ra khi gây hậu quả thảm khốc.
Minh Béo có tiền án ấu dâm được nhận huy chương: Cục Trẻ em lên tiếng!Ngay sau khi có dư luận về diễn viên Minh béo, người từng bị tuyên phạt 18 tháng tù tại Mỹ vì tội ấu dâm... được nhận Huy chương ngành nghệ thuật, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em đã lên tiếng.