Rà soát, thanh tra việc nuôi trẻ em sau vụ Tịnh thất Bồng laiThứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà vừa ký ban hành văn bản khẩn yêu cầu rà soát, thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em trên toàn quốc sau vụ việc xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai gây bức xúc dư luận.
Năm 2021, hơn 2,2 triệu người "bỏ phố về quê" do dịch Covid-19Theo Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2021, hơn 2,2 triệu người lao động từ thành phố, các địa phương bùng phát dịch đã hồi hương về quê.
Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Cục Trẻ em yêu cầu bảo vệ bí mật đời tư của trẻ emTrao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị cộng đồng xã hội giữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai.
Hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông chương trình "Mùa xuân cho em" được tổ chức tại Hà Nội.
Vén màn bí mật về Tịnh Thất Bồng Lai trục lợi từ thiện, bóc lột trẻ emKhi 5 chú tiểu của Tịnh Thất Bồng Lai nổi tiếng từ gameshow truyền hình và mạng xã hội, dư luận đã râm ran về nơi này và sự thật đã dần hé lộ...
Lý do "khó đỡ" của vụ xã "bắt" dân về ăn Tết trước 22 ngàyUBND huyện Vân Hồ chỉ yêu cầu xã rà soát, nắm thời gian người lao động về ăn Tết ở địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã hiểu sai và quy định người dân phải về ăn Tết sớm trước 22 ngày.
Xã ở Sơn La hủy bỏ quy định "bắt" con em phải về ăn Tết trước 22 ngàyNgay sau thông tin gây nóng dư luận về việc yêu cầu người dân ăn Tết phải về trước 22 ngày, chiều 4/1, lãnh đạo xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản đính chính.
Nóng: Một xã ở Sơn La "bắt" con em địa phương phải về ăn Tết trước 22 ngàyUBND xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vừa yêu cầu người lao động địa phương này đi làm ở xa muốn ăn Tết với gia đình, phải về trước ngày 10/1 (tức mồng 8 tháng Chạp) - trước Tết 22 ngày.
Những câu chuyện an sinh thấm đẫm tình người trong năm Covid-19 thứ 2Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 30.000 người Việt, khiến hàng nghìn đứa trẻ chịu cảnh mồ côi. Tuy nhiên trong khó khăn đó, nghĩa tình đồng bào vẫn tỏa sáng, ấm áp...
Thủ tướng: Tăng cường các giải pháp chống bạo lực, xâm hại trẻ emThừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Chỉ thị số 36 về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Bé gái bị mẹ kế bạo hành: Dạy trẻ bằng đòn roi không thể là "việc gia đình"Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam bày tỏ, cá nhân ông thấy xót thương, phẫn nộ, lên án hành vi của người phụ nữ bạo hành cháu bé. Cục đã yêu cầu nghiêm trị kẻ tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
Vì sao trẻ em nông thôn có tỷ lệ đuối nước cao gấp 4 trẻ em thành thị?Đây là khẳng định của đại diện Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) về thực trạng đuối nước của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em vùng nông thôn hiện nay.