Đại dịch Covid-19 tác động đến sức khỏe tâm thần trẻ em, kéo dài nhiều nămQuỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (Unicef) cảnh báo, đại dịch Covid-19 có thể sẽ tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều năm tới.
Người lao động bị mất tiền vì tin nhắn hưởng trợ cấp, chuyên gia nói sao?"Nhiều người lao động bị mất tiền khi được thông báo làm thủ tục, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là hành vi lợi dụng của các đối tượng xấu chứ không phải của cơ quan bảo hiểm", LS Hanh nói.
Đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới"Phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới", Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.
Lao động Việt đi nước ngoài: Chờ ngày được bay như "nắng hạn mong mưa"Đại dịch làm "đứt" cơ hội đi làm việc nước ngoài dù nhiều người đã sẵn sàng tâm thế. Hai năm chờ đợi, người "tiền đóng, gạo góp" và doanh nghiệp làm dịch vụ trong lĩnh vực này đang như ngồi trên lửa…
Chỉ 40% lao động muốn quay lại công sở hoàn toànBáo cáo khảo sát của tổ chức việc làm ở Việt Nam cho thấy, sau dịch, trong hơn 65.200 người, chỉ 26.800 người muốn quay trở lại công sở làm việc hoàn toàn, số còn lại muốn làm hỗn hợp hoặc bỏ việc.
Vụ khống giá kit xét nghiệm: Ăn chặn trên từng lỗ mũi người lao động!Người lao động phải chấp nhận trích 1/4 lương để xét nghiệm, tìm cách chung nhau, xét nghiệm gộp để giảm chi phí. Nhưng thật xót xa, phẫn nộ khi vụ khống giá, "lại quả" kit test được phanh phui.
Chàng trai Hà Nội khoác áo cho bé gái bán hàng rong gây sốtThấy bé gái bán hàng rong run rẩy trong gió đông trên đường phố Hà Nội, chàng trai bất ngờ dừng xe máy, lấy áo mặc cho em. Hành động được triệu người tán dương, cộng đồng mạng cũng thấy ấm áp.
Xóa bỏ tình trạng trẻ em bị bắt nạt tại trường học và trên mạng internetTỷ lệ trẻ em tại Việt Nam và các nước ASEAN sử dụng internet cao cho thấy những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, mặt trái phát sinh là vấn đề trẻ em bị bắt nạt ngày càng là thách thức lớn.
Lao động trẻ em nông thôn: Cần giải pháp cấp bách, toàn diệnTỷ lệ lao động trẻ em nông thôn, làng nghề, trẻ em miền núi luôn đứng đầu trong nhóm hiện nay. Báo cáo của các tổ chức quốc tế đánh giá, tỷ lệ lao động trẻ em nông thôn đang đứng hàng đầu.
Chỉ 1/3 lao động xuất khẩu là nữ nhưng góp 50% lượng tiền gửi về nướcTheo báo cáo của Tổ chức Lao động thế giới (ILO), lao động nữ của Việt Nam dù chỉ chiếm 1/3 số lượng người làm việc ở nước ngoài song đóng góp tới 50% lượng kiều hối gửi về.
Thực trạng lao động trẻ em ở làng nghề Việt NamDo đặc điểm quy mô sản xuất hộ gia đình, nhóm hộ, nhiều gia đình tại nông thôn Hà Nội vẫn sử dụng trẻ em để phụ giúp các công việc trong làng nghề.
Lao động mất việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp vẫn được tiền hỗ trợ Covid-19?Người lao động mất việc do đại dịch Covid-19 làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp đồng thời được nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 116 của Chính phủ.