Xuất hiện đối thủ mới của “ông vua” máy ảnh hạng sang Leica?

(Dân trí) - Konost - một cái tên xa lạ với hầu hết người chơi ảnh - vừa cho ra mắt mẫu thử nghiệm một chiếc máy ảnh RangeFinder kỹ thuật số fullframe dùng ngàm Leica M .

Konost là chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới được trang bị ống ngắm rangerfinder điện tử độc đáo.

Konost là chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới được trang bị ống ngắm rangerfinder điện tử độc đáo.

Mặc dù là “tân binh” trên thị trường máy ảnh nhưng Konost tỏ ra là một “tay chơi” đáng gờm với chiếc máy ảnh sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, như cảm biến CMOS fullframe 20 Mpx, màn hình LCD lớn 4”. Mẫu máy ảnh này còn được trang bị rangefinder điện tử độc đáo. Konost dùng thêm một cảm biến hình ảnh phụ bên cạnh cảm biến hình ảnh chính để tạo thành "điểm vàng" canh nét điện tử bên trong khung ngắm quang học.

Giao diện máy ảnh được thiết kế tối giản, sử dụng tương tự như những chiếc Rangefinder dùng film thông thường.

Konost có thiết kế đơn giản và hình dáng rất giống với những chiếc Leica T.

Konost là chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới được trang bị ống ngắm rangerfinder điện tử độc đáo.


Konost là chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới được trang bị ống ngắm rangerfinder điện tử độc đáo.


“Chúng tôi hình dung về một thế hệ máy ảnh không gương lật mới - nhỏ và nhẹ, đơn giản mà trang nhã, mạnh mẽ nhưng thân thiện, phù hợp với đa phần khách hàng. Một thế hệ máy ảnh giúp cho người dùng có thể sáng tác với trọn vẹn cảm xúc” - Trích lời giới thiệu của hãng về sản phẩm.

Hiện Konost đang kêu gọi đầu tư từ cộng đồng để biến chiếc máy này thành sản phẩm thương mại thực sự. Có vẻ như sắp tới Leica sẽ phải chú ý đến đối thủ này nhiều hơn.

Một thông tin thú vị nữa là, theo như giới thiệu trên website của họ, Konost là một nhóm kỹ sư điện - điện tử trẻ người Mỹ mới chỉ ra trường từ năm 2011. Động lực khiến họ chế tạo chiếc máy ảnh này là do họ đã quá ngán ngẩm với những chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại nhiều tính năng rườm rà.

Duy Thành