Xu hướng sử dụng máy chiếu trong giải trí gia đình

(Dân trí) - Nhiều người cho rằng máy chiếu là loại thiết bị đắt tiền và chỉ để dành trong giảng dạy, hội nghị, hội thảo hay những sự kiện lớn ngoài trời chứ không phải là đồ dùng trong gia đình. Trên thực tế, máy chiếu lại có rất nhiều loại chuyên dụng dành để chiếu phim trong gia đình với giá cả phù hợp.

Theo kết quả khảo sát về thị trường tivi của công ty nghiên cứu thị trường GFK Việt Nam, 2 năm trở lại đây thị trường tivi Plasma và LCD có mức tăng trưởng vượt bậc. Đây cũng là điều dễ hiểu vì các loại tivi này có kiểu dáng đẹp, sang trọng và màn hình rộng hơn hẳn so với các loại truyền thống. 

Tuy nhiên gần đây, đối với nhiều người, LCD và Plasma không còn là sự lựa chọn số một. Nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc thay thế các loại tivi trên bằng máy chiếu chuyên dụng dành cho gia đình. 

 

Không ít người luôn nghĩ máy chiếu là loại máy đắt tiền và chỉ để dành trong giảng dạy, hội nghị, hội thảo hay những sự kiện lớn ngoài trời chứ không phải là đồ dùng trong gia đình. Trên thực tế, máy chiếu có nhiều loại chuyên dụng dành để chiếu phim trong gia đình. Theo nhiều nhà phân phối mặt hàng này, tại các đô thị lớn đã xuất hiện trào lưu mới cho thị trường giải trí tại nhà: Mốt sắm máy chiếu tại gia.

 

Nắm bắt được trào lưu trên, các hãng sản xuất máy chiếu như Sanyo, Acer, Epson, Hitachi, Panasonic, Optoma… đã ồ ạt tung ra hàng loạt các máy chiếu phim tại gia và máy chiếu đa phương tiện mới dành cho các gia đình đặc biệt là những người yêu thích màn hình kích thước lớn. Dưới đây là một số thương hiệu máy chiếu được biết đến nhiều nhất:

 

“Người hùng” Optoma

 

Không phải ngẫu nhiên mà Optoma được mệnh danh là người hùng. Đơn giản là khi các tên tuổi đàn anh khác đã cực kỳ nổi tiếng tại thị trương Việt Nam, Optoma mới bắt đầu bước chân vào. Nhưng chỉ sau 2-3 năm, Optoma đã thực sự được biết tới nhờ thế mạnh của sự đa dạng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và chất lượng ổn định.

 

Nhà sản xuất này vừa tung vào thị trường Việt Nam một loạt máy chiếu mới, trong đó có mẫu HD- 81 cao cấp dành cho các rạp chiếu phim tại gia. Đồng thời, hãng này cũng giảm giá mạnh cho loại máy Movie Time DV10 và EP 706S.

 

Máy chiếu phim MovieTime DV10 có kiểu dáng như mô hình một đĩa bay, màu sắc sang trọng và nhiều tính năng hấp dẫn. Đây là loại máy đặc biệt có tích hợp đầu DVD và loa  âm thanh nổi. trong khi các máy chiếu thông thường chỉ tích hợp loa công suất nhỏ và đơn âm sắc không thể tận dụng để thể hiện phần tiếng cho phim. Chính vì thế DV10 vẫn đang được coi là máy chiếu độc nhất vô nhị tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Với mức giá khuyến mại từ 1.499 USD xuống còn 999 USD như hiện nay, DV -10 trở nên gần gũi hơn với mọi gia đình.

 

Trong khi đó, Optoma EP- 706S có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về chất lượng trình chiếu ngay cả khi chiếu video đa hệ tại nhà hay trình chiếu dữ liệu tại công sở. Máy có thân hình nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và di chuyển. Đặc biệt, với mức giá từ 1.006 USD xuống còn 706$, máy chiếu EP-706S đang được coi là món quà bất ngờ cho những gia đình thu nhập trung bình trở lên.

 

Lão già Hitachi

 

Thương hiệu Hitachi gắn với đặc tính “nồi đồng cối đá”, vốn phù hợp với tính cách “ăn chắc mặc bền” của người Việt. Nhiều năm nay Hitachi vẫn giữ được uy tín về chất lượng. Tuy nhiên, để không bị coi là lạc hậu so với các tân binh, “lão già” Hitachi cũng không ngừng nỗ lực cho ra đời các sản phẩm mới với những tính năng đặc biệt và giá cả phải chăng. Trong dịp này, Hitachi vừa tuyên bố giảm giá một loạt sản phẩm trong đó đáng chú ý là model CP- X2 với tính năng trình chiếu không dây và khả năng hiển thị đồng thời 4 màn hình với giá khuyến mại từ 2.000 USD xuống còn 1.500 USD. Tuy nhiên mức giá này vẫn là tương đối cao bởi với số tiền ấy, nhiều người phân vân giữa một màn hình LCD, Plasma và một máy chiếu cùng tính năng.

 

Máy chiếu Sanyo

 

Máy chiếu Sanyo đến từ xứ sở hoa anh đào từ lâu vẫn được công chúng chấp nhận bởi chất lượng và giá cả hợp lý. Để khẳng định mình, Sanyo không ngừng bổ sung vào thị trường máy chiếu những model mới đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Tháng trước, hãng cũng vừa tung ra một loạt sản phẩm mới như: PLC- XU74, PLC- XW55, PLC- XT25. Các sản phẩm trên đều có độ phân giải XGA, cường độ sáng từ 2000- 4000 Ansi Lumens, thích hợp sử dụng cả cho chiếu phim tại gia lẫn cho các mục đích trình chiếu khác.

 

Sử dụng máy chiếu tại gia được coi là phương án hợp túi tiền cho những người thích “đưa cả rạp hát về nhà”. Sự xuống thang về giá cùng với hàng loạt chương trình khuyến mại của các hãng đang tạo ra một động lực lớn kích thích thị trường này.

 

Bảo Trung