Vương quốc Anh "cấm cửa" HTC One Mini

(Dân trí) - Bên cạnh cuộc chiến về bản quyền đang rất đình đám của Apple và Samsung thì hiện đang xuất hiện thêm một cuộc chiến bản quyền khác trong thế giới di động không kém phần "tàn bạo" giữa 2 đối thủ mới nổi đó là Nokia và HTC.

Dù biết HTC đang vật lộn với

Dù biết HTC đang vật lộn với doanh số không mấy khả quan cũng như đang xử lý các vấn đề về nội bộ, nhưng vào ngày 3/12 vừa rồi Nokia vẫn quyết định tung đòn khá hiểm cho đối thủ này thông qua một phán quyết mới của tòa án về việc cấm bán điện thoại HTC Mini One ở Vương quốc Anh.

Quay ngược thời gian về cuối tháng Mười, tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các thiết bị HTC đã vi phạm một bằng sáng chế tiêu chuẩn về mạng điện thoại di động của Nokia vốn có liên quan đến một số loại chip trong các thiết bị. Theo dự kiến, Nokia đã yêu cầu lệnh cấm bán các thiết bị bị cáo buộc vi phạm và phán quyết mới này đã chính thức phê chuẩn yêu cầu của hãng này.

Điều này rất đáng lưu ý vì Nokia cũng đang “đấu tranh” với HTC về việc vi phạm bằng sáng chế tương tự ở nhiều nước khác bao gồm Mỹ, Đức, Ý và Nhật Bản.

Mặc dù HTC One cũng bị cho là đã vi phạm bằng sáng chế, nhưng thẩm phán Richard David Arnold cho biết ông sẽ tạm ngưng lệnh cấm bán thiết bị chủ lực này của HTC nhằm giúp họ có thêm thời gian để kháng cáo. Được biết lý do chính của việc tạm ngưng này là do thẩm phán Arnold ý thức được việc cấm bán cả hai loại điện thoại HTC One và HTC One Mini sẽ gây ra một thiệt hại rất đáng kể cho công ty này.
 
HTC được cho là sẽ cảm thấy dễ thở hơn khi chỉ gánh chịu thiệt hại từ lệnh cấm bán điện thoại HTC One Mini.

Về phần HTC, công ty này cho biết họ rất hài lòng về việc các tòa án đang trì hoãn lệnh cấm bán điện thoại HTC One và đồng thời đã nộp đơn kháng cáo khẩn cấp để ngăn chặn lệnh cấm bán HTC One Mini.

H.Nam
Theo AndroidAuthority