VNG phủ nhận bị công ty Trung Quốc thâu tóm

(Dân trí)- Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn công nghệ xôn xao về thông tin VNG, một trong những công ty Internet lớn nhất tại Việt Nam bị công ty Tencent của Trung Quốc thâu tóm. Phóng viên Dân trí đã liên hệ với VNG để tìm hiểu tin đồn này.

Thông tin về việc VNG bị công ty Tencent của Trung Quốc thâu tóm xuất hiện trên Internet từ ngày 29/7 vừa qua và đã nhanh  chóng lan rộng trên các diễn đàn về công nghệ cũng như trên mạng xã hội.

Tin đồn cho rằng Tencent hiện đã nắm giữ đến 70% cổ phần tại VNG, trong khi đó Tổng giám đốc hiện tại của VNG, ông Lê Hồng Minh chỉ còn nắm giữ 1% cổ phần tại công ty và sẽ sớm bị Tencent thay thế bằng người khác. Tuy nhiên, người đưa ra tin đồn lại không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh được thông tin trên.

Trước tin đồn về việc VNG bị Tencent thâu tóm, phóng viên Dân trí đã liên hệ với VNG để xác minh sự thực và phía đại diện của VNG đã lập tức phủ nhận thông tin trên.

Ông Lê Hồng Minh, giám đốc VNG khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty
Ông Lê Hồng Minh, giám đốc VNG khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty

Theo VNG, hiện công ty đang hoạt động với mô hình công ty cổ phần, theo quy định về pháp luật Việt Nam thì tỷ lệ cổ phần của các cổ đông nước ngoài sở hữu không được vượt quá 49%. Phía VNG khẳng định không có cổ đông nước ngoài nào tại công ty vượt quá tỷ lệ giới hạn này.

Về thông tin ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc VNG hiện chỉ còn chiếm 1% cổ phần và sắp bị thay thế, phía VNG khẳng định ông Lê Hồng Minh hiện vẫn đang giữ 19% cổ phần tại công ty và vẫn nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Với vai trò là nhà sáng lập, VNG khẳng định ông Lê Hồng Minh sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty.

Ngoài ra, VNG cũng cho biết hiện trong ban lãnh đạo của công ty có một cựu thành viên đến từ Trung Quốc và từng làm việc tại Tencent, đó là ông Johnny Shen, người Hồng Kông, hiện đang là Phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính. VNG cho biết ông Shen đã làm việc tại đây từ năm 2008, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc VNG bị Tencent “thâu tóm”.

Trước thông tin xuất hiện từ khá lâu về việc Zing Me, mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam là sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, đại diện của VNG cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết đây là một sản phẩm do chính VNG phát triển, dựa trên các công nghệ và kỹ thuật phổ biến từ Mỹ.

“Đây là niềm tự hào của đội ngũ nhân viên VNG. Các tin đồn “Zing Me là do VNG mua từ Trung Quốc” đều hoàn toàn sai sự thật. VNG đã chia sẻ với cộng đồng CNTT về các kiến trúc và kỹ thuật phát triển Zing Me trong nhiều buổi hội thảo trước đây, và sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong thời gian tới”, phía VNG cho biết.

Như vậy, VNG đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin bị hãng Tencent của Trung Quốc thâu tóm đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng để trở thành một công ty Internet Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên thế giới. 

Phạm Thế Quang Huy