Toshiba chuẩn bị trình làng máy tính bảng mới

(Dân trí) - Toshiba vừa tuyên bố sẽ tung ra một chiếc máy tính bảng chạy trên hệ điều hành Android của Google vào cuối năm nay.

Toshiba chuẩn bị trình làng máy tính bảng mới - 1
Toshiba hy vọng giành được "miếng bánh lớn" từ tay Apple.

Động thái này cho thấy nhà sản xuất điện tử Nhật Bản đang nóng lòng muốn giành lấy một vị thế xứng tầm trong thị trường tablet vốn đang tăng trưởng với tốc độ nhanh đến không ngờ mà iPad của Apple đang kiểm soát.

Toshiba khẳng định sẽ tung ra thị trường chiếc máy tính bảng có tên là Folio 100 ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Một phát ngôn viên của Toshiba cho biết hãng vẫn chưa quyết định được liệu có đưa sản phẩm này ra mắt tại các khu vực khác như Mỹ và Nhật Bản hay không.

Toshiba cũng như nhiều nhà sản xuất điện tử khác trên khắp thế giới đang nuôi tham vọng chiếm lấy một phần trong lượng cầu bùng nổ của người dùng đối với chiếc tablet iPad. Thứ 5 tuần trước, Samsung Electronics đã trình làng tablet Galaxy Tab chạy trên hệ điều hành Android. Hồi tháng 7 vừa qua, Sharp cũng giới thiệu nguyên mẫu của một chiếc máy tính bảng mà hãng hy vọng sẽ trở thành “iPad do Nhật Bản sản xuất” và dự định chính thức ra mắt sản phẩm mới này với cuối tháng 9.

“Thị trường dành cho các thiết bị máy tính bảng như iPad đang thu hút nhiều sự chú ý của người dùng”, phát ngôn viên của Toshiba nhấn mạnh.
 
Toshiba chuẩn bị trình làng máy tính bảng mới - 2
Folio 100 là máy tính bảng chạy  hệ điều hành Android đầu tiên của Toshiba.
 

Folio 100 không phải là chiếc máy tính bảng đầu tiên của Toshiba. Hãng này đã trình làng một chiếc tablet màn hình cảm ứng có tên gọi là JournE Touch hồi tháng 9 năm ngoái và bắt đầu bán ra sản phẩm này ở châu Âu vào tháng 3/2010, trước cả khi Apple xuất xưởng iPad hồi tháng 4.

JournE Touch chạy trên hệ điều hành Windows của Microsoft, vì thế Folio 100 sẽ trở thành chiếc máy tính bảng đầu tiên chạy trên hệ điều hành Android của Toshiba.

Folio 100 được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm kích cỡ 10,1 inch và webcam. Không giống như iPad, máy tính bảng của Toshiba hỗ trợ công nghệ Flash của Adobe để xem video trên Internet.

Toshiba hy vọng mẫu máy tính bảng có thể kết nối Internet thông qua các mạng Wi-Fi này được bán ra với mức giá 399 euro. Hãng vẫn chưa quyết định thời điểm nào sẽ trình làng một model khác với tính năng kết nối 3G.
 
Toshiba chuẩn bị trình làng máy tính bảng mới - 3

Tuy nhiên, mặc dù các mẫu tablet của Samsung, Toshiba và các nhà sản xuất điện tử lớn khác liên tục được ra mắt, nhưng hãng nghiên cứu thị trường Mỹ iSuppli lại dự báo rằng iPad sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường tablet toàn cầu ít nhất là qua năm 2012.

Do thiếu vắng những đối thủ cạnh tranh cung cấp các ứng dụng và nội dung đủ sức cạnh tranh với những gì Apple đang có, iSuppli dự đoán iPad sẽ nắm lấy 74,1% doanh số máy tính bảng toàn cầu trong năm 2010. Thậm chí sau khi các đối thủ tăng cường tung ra các mẫu máy tính bảng và các dịch vụ liên quan, iSuppli vẫn đưa ra dự đoán iPad sẽ tiếp tục chiếm lấy 61.7% thị trường này trong năm 2012.

Võ Hiền

Theo Wall Street Journal