Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

(Dân trí) - Con người đang phải đối mặt với rất nhiều sự nguy hiểm xung quanh và một trong những nguyên nhân là do các sinh vật gây ra. 10 trong số những loài động vật có khả năng “tiêu diệt sự sống” của con người nhiều nhất:

10. Ong lai châu Phi

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Đây là một loài ong lai tạo giữa hai giống ong mật phương Tây (Apis mellifera) và ong mật châu Phi (A. m. scutellata). Loài ong này cực kì hung hãn, chúng có thể chiếm tổ các loài ong khác bằng cách xâm nhập vào tổ ong mục tiêu và giết chết ong chúa của tổ đó, sau đó thay thế ong chúa của chúng. Ong lai châu Phi đã từng gây nên “tội ác diệt chủng” đối với rất nhiều loài ong khác tại châu Âu và Mỹ.

Đối với con người, hàng năm loài ong này đã giết chết một vài người.

9. Ruồi xê xê châu Phi

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Loài côn trùng này cực kì nguy hiểm, trở thành “ác mộng” của nhiều quốc gia châu Phi bởi chúng có thể gây chết người hàng loại. Theo thống kê, hàng năm chúng đã gây ra 300.000 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, chủ yếu thông qua việc truyền bệnh truyền nhiễm và virus có hại. Bệnh thường gặp nhất  đó là Trypanosomiasis khiến con người và động vật chìm vào giấc ngủ thiếp và chết sau đó.

Khi bị ruồi xê xê châu Phi đốt, nạn nhân có triệu chứng cúm, mệt mỏi, sốt, đau đầu nghiêm trọng, sưng tấy và trong nhiều trường hợp sốt cao, nói lắp và động kinh sau đó là buồn ngủ và hôn mê sâu. Nguyên nhân chính là do ký sinh trùng tấn công mạnh mẽ vào hệ thống bạch huyết, đến hệ thống thần kinh trung ương và lan ra toàn bộ cơ thể.

8. Ốc nón

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Tuy có vẻ ngoài nhỏ bé và bình thường nhưng ốc nón có thể gây hại cho con người và các loài động vật khi vô tình “dính” phải chất độc trên cơ thể nó hoặc bị nó “bắn” trúng. Khi bị dính phải chất độc này, nạn nhân ngay lập tức có triệu chứng nhức đầu, suy nhược, suy hô hấp, co giật và thậm chí hôn mê, cuối cùng là tử vong.

7. Cá đá

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Có một vẻ ngoài ngụy trang giống như một viên đá, cá đá có thể gây hại cho bất cứ sinh vật nào đến gần chúng bởi chất độc mà chúng tiết ra. Nếu bị nhiễm, nạn nhân sẽ nhanh chóng bị đau, tê liệt cục bộ và thậm chí tử vong do chất độc lan nhanh khắp cơ thể.

6. Rắn Black Mamba

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Loài rắn này có nhiều ở châu Phi và một trong những loài rắn có mật độ tấn công chính xác nhất, Black Mamba là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người. Đây là loài rắn có nọc độc rất mạnh (xếp thứ hai thế giới sau rắn Cobra), khiến con mồi lớn bị tê liệt và chết chỉ vài phút sau khi bị cắn. Cái tên Black Mamba được đặt do cái miệng đen của chúng.

5. Rồng Komodo

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Đây là một loài động vật ăn thịt khá nổi tiếng, sống chủ yếu ở các đảo phía nam Indonesia như Komodo, Rinca, Flores, Padár và Gili Motang. Vết cắn của chúng khiến con mồi bị yếu ngay lập tức do các vi khuẩn độc hại từ răng (do ăn tạp) hoặc khiến con mồi nếu thoát được cũng bị nhiễm trùng sau đó. Rồng Komodo cũng có khả năng nuốt chửng con mồi lớn nếu có thể.

4. Rắn Carpet Viper

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Sống chủ yếu tại các vùng khô hạn ở châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan, Carpet Viper là loài rắn thuộc chi Echis có nọc độc cực mạnh. Điểm dễ nhận biết của Carpet Viper là chúng sẽ cọ sát các phần cơ thể với nhau tạo ra âm thanh khi gặp nguy hiểm. 

Carpet Viper được biết như là loài rắn có tần suất tấn công con người thường xuyên cao nhất. Nọc độc của chúng chủ yếu là chất haemotoxin - chất phá hủy hồng cầu, làm đông máu dẫn đến suy đa tạng, cuối cùng là tử vong.

3. Nhiện Wandering 

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới Nam và Trung Mỹ, Wandering là loài có lượng nọc độc gấp đôi loài nhện Góa Phụ Đen (Black Widow) nổi tiếng. Nếu bị cắn, nọc đầu này sẽ nhanh chóng tác động đến thần kinh khiễn con người bị tê liệt ngay lập tức.

2. Muỗi

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Đây là loài đã gây cho loài người rất nhiều các căn bệnh khác nhau như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não… Hàng năm, trên thế giới có hàng triệu người mắc phải những bệnh trên do muỗi gây ra.

1. Bạch tuộc xanh Octopus

Top 10 sinh vật gây chết người nhiều nhất thế giới

Là loài bạch tuộc khá nhỏ và có màu sắc cơ thể bên ngoài hấp dẫn nhưng không vì thế mà bạn có thể “yêu” được loài động vật này bởi ẩn chứa trong cơ thể tuyệt đẹp đó là chất độc giết người, chủ yếu tiết ra từ các vệt màu xanh trên cơ thể chúng. Chất độc khi bị nhiễm sẽ nhanh chóng tác động đến thần kinh, làm tê liệt con mồi. Tuy nhiên, chúng dùng khả năng này để tự vệ là chủ yếu.

Lâm Anh