Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

(Dân trí) - Thật khó để có thể xác định được nơi nào lạnh nhất thế giới. Tuy nhiên nếu dựa theo những số liệu về nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ trung bình… thì những địa điểm được nhắc tới trong bài viết có lẽ sẽ khiến bạn phải mặc áo ấm ngay lập tức.

10. Rogers Pass, Montana, Mỹ

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Nằm ở độ cao 5610 mét so với mặt nước biển trên vùng Continental Divide ở Montana, Rogers Pass có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 14 – 33 độ F (-10 – 0,5 độ C) trong suốt mùa đông. Nước biển nơi đây cũng đông liên tục từ tháng 10 – tháng 4. Tuy nhiên, các tháng còn lại có nhiệt độ khá hơn. Tổng nhiệt độ trung bình của Rogers Pass khoảng 43,5 độ F (6,4 độ C).

9. Stanley, Idaho, USA

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Dân số của vùng này chỉ khoảng 63 người và không ngạc nhiên bởi ở đây rất lạnh. Mức thấp kỉ lục đã từng ghi nhận được tại Stanley là -54 độ F (-47,8 độ C). Tính trung bình, thời tiết ở đây dao động từ -1 độ F – 18 độ F (-18 đến -7,8 độ C).

8. Prospect Creek, Alaska, Mỹ

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Nơi đây thậm chí không có người (trước đây có nhiều ngàn công nhân sinh sống) do thời tiết lạnh cóng ở đây. Trung bình tháng Giêng, Prospect Creek có nhiệt độ khoảng -14,9 độ F (-26,1 độ C). Kỉ lục lạnh nhất ghi nhận được tại địa điểm này là -80 độ F ghi lại trong tháng Giêng năm 1971.

7. Snag, Yukon, Canada

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Sau Mỹ, Canada là cái tên có những khu vực lạnh nhất thế giới. Riêng tại làng Snag, nhiệt độ trung bình ở đây vào khoảng 22,3 độ F (-5,4 độ C). Tháng Giêng là tháng có nhiệt độ thấp nhất với -27 độ F (-32,8 độ C) và kỉ lục ghi nhận được là vào tháng Giêng năm 1947 với nhiệt độ là -81 độ F (-62,8 độ C).

6. Oymyakon, Nga

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Đây là vùng đất có con người sống định cư có mức nhiệt độ thấp nhất hiện nay. Kỉ lục ghi nhận được ở Oymyakon lên đến -90 độ F (-67,8 độ C) là vào tháng 2/1933. Nhiệt độ trung bình tháng Giêng nơi đây cũng đạt mức “đáng sợ”: -51,5 độ F.

5. Eureka, Canada

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Eureka là nơi đặt một cơ sở nghiên cứu thời tiết từ năm 1947 nhưng không có cư dân vĩnh viễn mà chỉ có 8 người làm việc nơi đây. Eureka không có ánh nắng mặt trời từ tháng 12 – tháng 2 năm sau và nhiệt độ trung bình là -1,8 độ F (-18,8 độ C).

4. Ulaanbaatar, Mông Cổ

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Có thể coi đây chính là nơi lạnh giá có đông dân cư nhất trong danh sách này với 1.278.000 người. Ở độ cao 1310 mét so với mặt nước biển và nằm ở vùng hàn đới, thủ đô Mông Cổ được cho là thủ đô lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình -2,4 độ F (-19,1 độ C).

3. Eismitte, Greenland

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Nhiệt độ ở vùng đất này rất thấp và cũng có mức chênh lệch khá lớn, kỉ lục từ  -85 độ F đến  27 độ F (-65 độ C đến -2,78 độ C). Còn nếu tính trung bình, nơi đây có nhiệt độ vào khoảng -21,5 độ F (-29,7 độ C).

2. North Ice, Greenland

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Địa điểm này là kết quả của một cuộc thám hiểm của một người Anh vào năm 1950. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Bắc Ice vào ngày 09 tháng 1 năm 1954 là -87 độ F (-66,1 độ C).

1. Vostok, Nam Cực

Top 10 địa điểm lạnh nhất trên Trái đất

Đây có thể coi là nơi lạnh nhất trong danh sách này và có thể là nơi lạnh nhất trái đất. Nhiệt độ thấp kỉ lục được ghi nhận tại nơi đây là -128,6 độ F (-89,2 độ C) vào năm 1983 và lên đến -132 độ F (-91,1 độ C) vào năm 1997. Tháng nóng nhất được ghi nhận nơi đây trung bình cũng là -25,8 độ F (-32,1 độ C).

Lâm Anh