Tôn vinh 7 lãnh đạo và 10 sản phẩm IT xuất sắc nhất Đông Dương

(Dân trí) - Những người có đóng góp các sáng kiến thiết thực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực Đông Dương năm 2006 đã được Tập đoàn dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) và các đơn vị liên quan tổ chức lễ tôn vinh vào sáng nay, 29/8. Theo đó, 10 sản phẩm IT tốt nhất Việt Nam cũng đã chính thức được trao giải.

Năm nay, giải đề chọn cho lãnh đạo công nghệ thông tin CIO xuất sắc được ưu tiên trong các lĩnh vực: Viễn thông, Tài chính/Bảo hiểm, Ngân hàng, Thương mại, Tiện ích, Đa phương tiện, Quản lý hành chính và Công nghiệp. Các CIO tiêu biểu được lựa chọn theo các tiêu chí ảnh hưởng về khách hàng, tài chính, xã hội.

 

Và theo các tiêu chí trên, giải thưởng dành cho các CIO tiêu biểu năm 2006 thuộc về các cá nhân sau: Bà Trương Thị Hải Đường- Giám đốc Trung tâm Tin học- Thống kê (Tổng cục Thuế), ông Lê Vũ Kỳ - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), ông Chakrya Moa – Phó Tổng giám đốc Telecom Compodia, ông Nguyễn Anh Nguyên - Giám đốc kế hoạch và công nghệ thông tin Công ty Unilever Việt Nam, ông Đinh Quang Nương - Phó Tổng giám đốc điều hành bộ phận quản lý bảo hiểm và công nghệ thông tin Prudential Việt Nam, ông Phan Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và liên lạc Vietsovpetro, ông Đào Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

 

Bên cạnh lễ tôn vinh những lãnh đạo công nghệ thông tin xuất sắc khu vực Đông Dương năm 2006, 10 sản phẩm công nghệ thông tin được ưa thích nhất tại Việt Nam cũng đã được 1.250 CIO bình chọn. Đó là:

 

Máy in Lazer Zet của HP, máy tính để bàn và laptop của Lenovo, cổng thông tin điện tử Portal của Microsoft, ấn phẩm công nghệ thông tin PC World, giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) thuộc về sản phẩm AccNet của Lạc Việt, phần mềm quản lý khách hàng (CRM) của BSC Venus, hệ thống Firewall và chứng chỉ cộng nghệ thông tin được lựa chọn nhiều nhất của Cisco System, Server của IBM.

 

Ngoài ra, các sản phẩm trên đã đáp ứng được các tiêu chí hội đồng thẩm định đề ra như: giá cả, chất lượng, mức độ phổ biến và tin cậy, mức độ dễ dàng cài đặt và triển khai, chế độ dịch vụ sau khi mua sản phẩm.

 

Nguyễn Hiền