Nhân tài đất Việt 2009:

“Thót tim” lần nữa khi nhận được giải thưởng cao nhất!

Dân trí) - “Icdrec đến với Giải thưởng Nhân tài đất Việt là nhờ một cơ duyên đặc biệt, Icdrec nuôi tham vọng sẽ đoạt giải cao nhất và điều đó đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã “thót tim”khi khi nhận được giải thưởng cao nhất cấp Quốc gia này…”

Vượt qua hàng trăm đối thủ tham dự Giải thưởng Nhân tài đất Việt (NTĐV), sản phẩm Vi mạch điều khiển VN08-01 của nhóm nghiên cứu Trung tâm Icdrec đã xuất sắc đoạt giải nhì - giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (không có giải nhất - PV) NTĐV 2009.

Ngay sau khi Icdrec nhận giải thưởng đăng quang, PV Dân trí đã có cuộc phỏng vấn anh Ngô Đức Hoàng, Trưởng nhóm Icdrec.
 
“Thót tim” lần nữa khi nhận được giải thưởng cao nhất! - 1
Chia sẻ niềm vui với những người đồng đội
 

Chào anh, xin chúc mừng anh và nhóm Icdrec! Anh cảm thấy như thế nào khi nhận được giải thưởng cao nhất của NTĐV 2009 trong lĩnh vực CNTT?

Tôi vô cùng bất ngờ tự hào!

Thực sự, lúc trước, nhìn vào danh sách các đề tài tham gia NTĐV tôi thấy rất lo lắng vì tất cả đều là những sản phẩm phần mềm, chỉ có mỗi sản phẩm của chúng tôi lại là chip điện tử. Đến khi nghe công bố nhận được giải thưởng cao nhất, chúng tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc!

Anh có thể nói đôi chút về sản phẩm của nhóm mình?

VN8-01 là một chip vi điều khiển 8-bit hoạt động tốc độ cao và công suất tiêu thụ thấp. VN8-01 được thực hiện dựa trên kiến trúc Harvard cải tiến, trong đó bộ nhớ chương trình và bus bộ nhớ dữ liệu tách rời nhau.

Điểm nổi bật của kiến trúc này là kiến trúc pipeline 5 tầng, cho phép VN8-01 thực hiện 5 lệnh cùng 1 lúc, điều này đồng nghĩa với việc tốc độ hoạt động của VN8-01 tăng gấp 5 lần so với kiến trúc bình thường.

Chúng tôi đã xây dựng một trình biên dịch thông minh dành riêng cho VN8-01, nó có thể hiểu được hoạt động cấu trúc pipeline VN8-01 và sắp xếp lại các dòng lệnh

Sản phẩm Vi mạch điều khiển VN8-01 được thực hiện bởi 11 người thuộc nhóm nghiên cứu của Trung tâm Icdrec, bao gồm: Ngô Đức Hoàng, Hầu Nguyên Thanh Hoàng, Phan Phụng Cử, Dương Văn Khanh, Nguyễn Văn Bình, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Minh Tạo, Nguyễn Tấn Thịnh, Phạm Minh Dương và Phạm Xuân Diệu.

sao cho tối ưu, làm tăng hiệu suất hoạt động của CPU.

NTĐV năm nay không có giải nhất và chỉ có 1 giải nhì, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ rằng đây là sự đánh giá đúng đắn, khách quan và công tâm nhất của Ban giám khảo. Chúng tôi xin cảm ơn sự ghi nhận của Ban giám khảo, Ban tổ chức Giải thưởng NTĐV!

Không có giải nhất và chỉ có 1 giải cao nhất là giải nhì, điều đó cho thấy Ban giám khảo ngầm nhắn nhủ rằng sản phẩm của chúng tôi chưa hoàn hảo và yêu cầu chúng tôi hãy cố gắng, phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện sản phẩm của mình, đó cũng là sự quan tâm của Ban giám khảo đối với sự phát triển của CNTT nước nhà.

Xuất phát điểm của ý tưởng về VN8-01 bắt nguồn từ đâu và lí do nào đưa Icdrec đến với NTĐV 2009?

Ý tưởng về đề tài Vi mạch điều khiển VN8-01 tôi ấp ủ đã 5 năm nhưng nay mới có điều kiện để thực hiện. Thực sự, trước đó chúng tôi không nghĩ đến việc đi thi NTĐV, nhưng sau khi tìm hiểu thì chúng tôi thấy NTĐV là 1 giải thưởng Quốc gia có giá trị và uy tín rất lớn, NTĐV là đòn bẩy thúc đẩy sự nghiệp CNTT phát triển.
 
Bên cạnh đó, được biết Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã đi khắp đất nước, ghé thăm các trường Đại học, các Trung tâm công nghệ và ghi nhận các đề tài Khoa học - Công nghệ nên chúng tôi rất trân trọng.

Có thể nói, chúng tôi đến với NTĐV như 1 cơ duyên và tin rằng NTĐV là “đất” để chúng tôi phát triển.

Qúa trình “biến” ý tưởng VN8-01 thành hiện thực có gặp nhiều khó khăn, trở ngại không thưa anh?

Có rất nhiều khó khăn mà chúng tôi đã gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài này, như: xuất phát điểm non trẻ, tham gia đề tài đều là các bạn trẻ nên kinh nghiệm không nhiều, kinh phí thực hiện, gánh nặng tâm lý…

Thực tế, thiết kế vi mạch là 1 lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam, vì vậy sự tiếp cận về công nghệ rất khó, nhưng cái khó khăn lớn hơn cả con người tiếp cận và thực hiện công nghệ này. Chúng tôi đã mất 1 năm để hoàn thành đề tài Vi mạch điều khiển VN8-01.

 
“Thót tim” lần nữa khi nhận được giải thưởng cao nhất! - 2
Anh Ngô Đức Hoàng, Trưởng nhóm Icdrec, hạnh phúc trong đêm trao giải

Kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất khi thực hiện VN8-01 dự Giải thưởng NTĐV?

Có 1 kỷ niệm “thót tim” khiến chúng tôi nhớ mãi: sau khi thiết kế chip vi mạch xong, chúng tôi gửi sang Mỹ, khi xử lý xong họ gửi lại con chip cho chúng tôi, sự hỗ trợ này rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi nhận lại con chip, chúng tôi tiến hành kiểm tra thì thấy con chip không chạy, trời ơi… chúng tôi vô cùng hoang mang và rất thất vọng. Tưởng rằng con đường đi tới NTĐV đã dừng lại thì 2 ngày sau chúng tôi bất ngờ khám phá ra 1 điều vô cùng quan trọng là trước đó chúng tôi đã kiểm tra nhầm, con chip đang hoạt động rất tốt.

Chưa hết, khi chúng tôi thực hiện, có rất nhiều người không tin chúngg tôi có thể làm được, vì vậy chúng tôi phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực làm việc hết sức để chứng minh sản phẩm của mình và khi sản phẩm hoàn thành, soi dưới kính hiển vi điện tử khuyếch đại 10.000 lần đã thấy dòng chữ Icdrec. Chúng tôi đã thành công.
 
Và, chúng tôi đã “thót tim”khi khi nhận được giải thưởng cao nhất cấp Quốc gia này.

Sau khi nhận giải đăng quang NTĐV 2009, nhóm Icdrec đã có kế hoạh và dự định gì trong việc ứng dụng rộng rãi sản phẩm VN8-01?

Trên thực tế, bản thân VN8-01 đã được ứng dụng, sau khi nhận giải thưởng NTĐV trở về chúng tôi sẽ thương mại hóa con chip trên thị trường. Hiện nay, UBND TP.HCM đã tài trợ cho chúng tôi 9 tỷ đồng kinh phí để chúng tôi thực hiện việc nhân rộng ứng dụng VN8-01 trong thực tế.

Chúng tôi mong muốn NTĐV sẽ phát triển hơn nữa cả về số lượng và chất lượng. Sang năm 2010, Icdrec sẽ tiếp tục tham gia Giải thưởng NTĐV bằng 1 sản phẩm về vi mạch điện tử.

Một lần nữa xin chúc mừng anh và nhóm Icdrec! Xin trân trọng cảm ơn anh!

Châu Như Quỳnh (Thực hiện)