Thiết bị "viễn tưởng" của Google lần đầu được thử nghiệm thực tế

(Dân trí) - Lần đầu tiên, chiếc kính thông minh Project Glass được trao cho một người không phải là nhân viên của Google sử dụng. Điều này cho thấy rằng Google đang thực sự nghiêm túc trong việc phát triển sản phẩm được xem là… viễn tưởng này.

Thời gian gần đây, Google liên tục “khoe” về chiếc kính thông minh Project Glass mà hãng đang phát triển. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh và trải nghiệm sản phẩm đều được chính các nhân viên của Google trải nghiệm, và chưa từng có một “người ngoài” nào được trải nghiệm thực tế chiếc kính đang rất được trông đợi này.

Cho đến tận ngày hôm qua, khi nhà đồng sáng lập của Google, Sergey Brin, được mời đến tham dự chương trình truyền hình “The Gavin Newsom Show”, cùng với người vợ của mình, Anne Wojcicki.

Thiết bị "viễn tưởng" của Google lần đầu được thử nghiệm thực tế - 1
Nhà đồng sáng lập Google xuất hiện trên truyền hình với chiếc kính Project Glass

Buổi nói chuyện của Brin trên truyền hình xoay quanh nội dung về chiếc kính Project Glass và những “dự án bí mật” mà Google đang phát triển. Dĩ nhiên, Brin đã không đến dự chương trình bằng “tay không”, mà đã mang đến cả chiếc kính đang rất được quan tâm hiện nay của Google.

Không chỉ mang chiếc kính Project Glass đến chương trình truyền hình để “khoe”, mà Sergey Brin còn cho phép Phó thống đốc bang California, Gavin Newson, cũng là người dẫn chương trình “The Gavin Newsom Show” mà Brin đang tham dự, đeo thử chiếc kính này để có những cảm nhận đầu tiên về thiết bị đang rất “hot” này.

Trong đoạn clip trích ra từ chương trình truyền hình cho thấy Sergey Brin đã dùng ngón tay để thiết lập hệ thống của chiếc kính thông qua một touchpad nhỏ ở phía bên phải kính, ngay phía sau màn hình nhỏ ở trước mắt. Brin đã lướt ngón tay từ trước ra sau trên touchpad để chụp lại hình ảnh của Gavin Newsom

Sau đó, Brin đã đặt chiếc kính lên mặt của Newsom và tiếp tục điều chỉnh cho đến khi chiếc kính ổn định trên mặt của ông, và nói: “Đừng chạm vào bảng điều khiển ở cạnh bên”.

Điều này cho thấy có vẻ như người dùng sẽ phải điều chỉnh giao diện và điều khiển chức năng của Project Glass thông qua touchpad được tích hợp trên thiết bị.

Tuy nhiên, khi Newsom hỏi Brin cách thức để chụp ảnh bằng chiếc kính Project Glass, Brin đã không trả lời câu hỏi.

Thiết bị "viễn tưởng" của Google lần đầu được thử nghiệm thực tế - 2
Phó thống đốc bang California, Gavin Newsom, đang được sử dụng thử chiếc kính Project Glass

Sau khi được trở thành “người ngoài” đầu tiên, không phải là nhân viên của Google, được mang chiếc kính Project Glass, Gavin Newsom cho biết đã thực sự ấn tượng với chất lượng hình ảnh hiển thị trên kính, đồng thời cho biết cảm thây rất nhẹ nhàng và thoải mái khi mang chiếc kính này.

“Bạn có thể dễ dàng quên mất rằng mình đang mang nó trên mặt. Đây quả thực là một thiết bị của tương lai”, Newsom hào hứng chia sẻ sau khi được mang thử chiếc kính.

Để tương tác với thế giới thực trong khi đang mang kính, Newsom cho biết ông có thể dễ dàng nhắm vào Brin và vợ, Wojcicki đang ngồi đối diện trên bàn, sau đó tập trung vào hình ảnh của chính mình hiển thị trên màn hình của  thiết bị.

Sau khi được trả lại chiếc kính, Brin đã điều chỉnh lại gì đó trên thiết bị thông qua touchpad và tiếp tục cuộc phỏng vấn. Brin trả lời rằng đây chỉ là bản mẫu thử nghiệm sơ khai và hy vọng rằng sản phẩm chính thức sẽ ra mắt vào một thời điểm nào đó trong năm tới.

“Tôi hy vọng rằng sản phẩm sẽ được ra mắt trong năm tới. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một chút ít hy vọng”, Brin cho biết.

Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn thử nghiệm Newsom cho biết thiết bị đã thực sự rất tuyệt vời. Với những lời “tán dương” của một chính trị gia kiêm một “ông chủ” show truyền hình nổi tiếng, chiếc kính Project Glass lại càng trở nên được quan tâm nhiều hơn. Không ít người đang háo hức và chờ đợi để được thử nghiệm sản phẩm đang rất “hot” này.

Đoạn clip Gavin Newsom được sử dụng thử chiếc kính Project Glass:



Cũng trong chương trình truyền hình của Newsom, nhà đồng sáng lập của Google cho biết dự án Googel X là một dự án riêng tư và bí mật của Google, mà Project Glass là một trong số đó.

Brin cùng nhóm của mình đã xây dựng và phát triển Project Glass trong 2, 3 năm qua.

“Ý tưởng của sản phẩm này đó là mang lại bạn cảm giác tự do để trải nghiệm thế giới, mà không phải vướng bận với một chiếc điện thoại trên tay”, Brin chia sẻ.

Phạm Thế Quang Huy
Theo Wired