Thêm một nạn nhân sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX

Thế Anh

(Dân trí) - Ngày 19/1, công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại tòa án liên bang Manhattan.

Đây là nạn nhân tiếp theo trong ngành công nghiệp tiền điện tử có liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Động thái này được xem là một đòn giáng mạnh vào tập đoàn Digital Currency Group (DCG). Trong hồ sơ phá sản, công ty đã liệt kê hơn 100.000 chủ nợ, cùng với đó là khoản tiền nợ phải trả khoảng 1,2 - 11 tỷ USD.

Thêm một nạn nhân sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX - 1

Genesis là nạn nhân mới nhất trong sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX (Ảnh: Financial World).

"Chúng tôi mong muốn thúc đẩy cuộc đối thoại với DCG và các cố vấn của chủ nợ. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tìm cách tối đa hóa giá trị và mang lại cơ hội tốt nhất để doanh nghiệp của chúng tôi phát triển tốt hơn trong tương lai", Derar Islim - Giám đốc điều hành tạm thời của Genesis, cho biết.

Genesis phải đối mặt với một số chủ nợ lớn, bao gồm khoản nợ trị giá 765,9 triệu USD đối với Gemini, 78 triệu USD từ Donut và 53,1 triệu USD với VanEck.

Trong một bài đăng trên Twitter, Cameron Winklevoss - đồng sáng lập Gemini, cho biết Barry Silbert - CEO của DCG "tiếp tục từ chối việc đưa ra những thỏa thuận công bằng đối với các chủ nợ".

"Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện các hành động pháp lý trực tiếp nhằm chống lại Barry, DCG và nhiều người khác", Winklevoss viết.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào tháng 11/2022 đã khiến cả thị trường tiền điện tử lao đao. Theo Wall Street Journal, sau sự sụp đổ của FTX, Genesis đã tìm kiếm một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD nhưng không nhận được sự trợ giúp.

Thêm một nạn nhân sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX - 2

Sự sụp đổ của FTX gây ra hàng loạt hệ lụy, khiến nhiều công ty và quỹ đầu tư phá sản (Ảnh: Bloomberg).

Genesis là đơn vị cung cấp các khoản vay cho nhiều quỹ đầu tư tiền điện tử như Three Arrows Capital (3AC) và Alameda Research - quỹ phòng hộ do cựu CEO của sàn giao dịch FTX thành lập.

Theo hồ sơ nộp lên tòa án, Genesis đã cho 3AC vay tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ USD. Tuy vậy, quỹ đầu tư tiền điện tử này đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7/2022 giữa "mùa đông tiền điện tử".

Genesis cũng có một khoản đầu tư trị giá 2,5 tỷ USD vào Alameda Research. Sau khi FTX phá sản vào tháng 11, Genesis cho biết khoảng 175 triệu USD tài sản của công ty đã bị "khóa" trên nền tảng của sàn giao dịch này.

Theo www.cnbc.com