Tên miền “.xxx” sẽ sớm lên Net

(Dân trí) - Đề xuất cải tổ hệ thống tên miền sắp tới sẽ thay đổi “tận gốc rễ” cách thức hoạt động kể từ ngày Internet ra đời.

Các nhà quản lý Internet sẽ gặp mặt vào ngày hôm nay để bỏ phiếu huỷ các điều luật giới hạn tên miền cấp cao, như .com, .vn. Nếu được thông qua, các công ty kinh doanh cũng như cá nhân có thể lấy ngay tên mình làm tên miền trên Net. Như một điều tất yếu, tên miền .xxx chuyên dành cho web sex cũng sẽ được đưa vào sử dụng sau hàng năm trời tranh cãi nảy lửa.

 

Các tên miền cấp cao nhất hiện tại bị giới hạn cho các quốc gia, như .vn (Việt Nam), .eu (Cộng đồng chung châu Âu), hay .com, .net, .org. Vài tổ chức kinh doanh tìm ra được cách vượt giới hạn này, như đuôi .tv của quốc gia quần đảo Tuvalu thường được bán lại cho các hãng truyền hình phương Tây. Nhu cầu rất lớn có thực này khiến  tổ chức tên miền quốc tế ICANN làm việc cật lực trong suốt 3 năm vừa qua để đề ra giải pháp hợp lý.

 

Giải pháp của ICANN cũng cho phép tên miền được viết dưới dạng Unicode có dấu hoặc chữ tượng hình, không còn giới hạn trong bảng kí tự Latin. Theo tiến sĩ Paul Twomey, chủ tịch ICANN, đề xuất này sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức Internet hoạt động trong hàng thập kỉ qua: “[đề xuất này] sẽ cho phép các tổ chức, cộng đồng và cơ quan kinh doanh thể hiện bản sắc trực tuyến của mình. Giống như nước Mĩ thế kỉ 19, chúng ta đang mở rộng đất đai, nhà cửa, và ai nhanh chân sẽ sở hữu được nhiều đất “vô chủ” hơn. Đây sẽ là đợt “khai hoang” lớn nhất từ ngày Internet ra đời”.

 

Nếu được thông qua, từ nay đến cuối năm ICANN sẽ đưa vài trăm tên miền mới vào sử dụng, và trong tương lai sẽ là hàng ngàn. Bất cứ tổ hợp kí tự nào cũng có thể dùng đăng kí tên miền, nhưng đơn xin đăng kí sẽ được xem xét bởi một hệ thống quản lý riêng.

 

Đợt mở rộng tên miền này hứa hẹn đem .xxx lên Net. Năm ngoái, đề xuất đưa tên miền .xxx thành tên miền riêng cho các site “người lớn” bị từ chối, do lo ngại biến ICANN thành cơ quan quản lý nội dung. Lần này, tên miền xxx sẽ dành cho “tất cả mọi người”.

 

Vấn đề cuối cùng luôn luôn là tài chính. Để đăng kí được tên miền theo ý thích, các tổ chức/cá nhân sẽ phải trả “ít nhất vài ngàn đô la”. Paul Twomey cho biết ai cũng có thể đăng kí tên miền theo tên mình/tên công ty, miễn là cung cấp được kế hoạch kinh doanh và khả năng kĩ thuật duy trì tên miền được cấp. Các công ty sẽ được ưu tiên đăng kí tên miền theo thương hiệu, ví dụ .intel, .AMD, nhưng vài cái tên khác như .news, .tech sẽ là tâm điểm của cuộc chiến giành quyền sở hữu. Tiến sĩ Twomey cho biết các tranh chấp này sẽ được giải quyết qua con đường đấu giá.

Hoàng Hải

Theo BBC