Tái thiết lập nhóm hacker lớn nhất Trung Quốc

Honkers Union, nhóm hacker lớn nhất và ra đời sớm nhất ở Trung Quốc, đã tái lập sau khi tuyên bố giải tán vào cuối năm 2004 và lấy tên là “Liên minh Hacker đỏ” (Red Hacker Alliance).

Nhóm Liên minh này, thu hút hơn 20.000 hacker, đứng thứ 5 thế giới về mặt số lượng thành viên. Ngoài ra, nhóm này cũng có một Website riêng, được thành lập vào cuối năm 2000, với gần  80.000 thành viên đăng ký tham gia.

 

Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức liên minh này là ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng Internet từ các hacker nước ngoài.

 

Theo X.T
VnMedia/Shenzhen Daily