Sử dụng công nghệ để làm chủ thời gian

Con người sẽ trở thành nô lệ của thiết bị công nghệ nếu như không biết học cách “làm chủ”nhờ sử dụng công nghệ một cách thông minh và hiệu quả hơn.

Học cách quản lý công việc

Học cách quản lý công việc

Bạn muốn kiểm soát được công việc mình đã làm và nó sẽ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện, trước hết bạn phải lên kế hoạch và viết nó ra giấy để trên bàn làm việc mỗi ngày như một lời nhắc nhở. Hãy cố gắng thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra trong từng khoảng thời gian nhất định.

Tâm lý chung của chúng ta là việc nào thích và dễ sẽ làm trước, việc nào khó thì gác lại giải quyết sau, nhưng nghịch lý là việc khó để lại thì thời gian sau khiến chúng càng khó giải quyết hơn. Lời khuyên là bạn nên sắp xếp việc nào quan trọng nhất thì làm trước, việc nào ít quan trọng thì làm sau.

Học cách làm chủ thời gian

Quỹ thời gian của mọi người là như nhau, điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao bắt buộc chúng ta phải có kỹ năng làm việc tốt để có thể thích nghi được với nó giúp chúng ta dễ dàng đạt được kết quả cao trong công việc và trong các mối quan hệ khác ngoài xã hội.

Để quản trị thời gian tốt, mỗi cá nhân chúng ta cần đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng công việc và tự đặt thời gian dành cho nó. Chúng ta thường vì sự “trây ì “mà đánh mất “thời hạn” đó, kéo dài thời gian thực hiện để rồi lại tự “dằn vặt”rằng thời gian đi đâu, hay chúng ta quá bận mà không kịp hoàn thành công việc đó.

Việc định ra mình cần làm gì, làm trong bao lâu, nhằm mục đích gì… sẽ giúp tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Học cách ứng dụng công nghệ theo cách thông minh

Với các công cụ hỗ trợ như máy tính, mạng Internet, 3G, điện thoại, các cây ATM, bạn có nhiều cách để thực hiện dễ dàng việc thanh toán từ xa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Ví dụ với việc thanh toán cước phí trực tuyến của MobiFone, khách hàng có thể lựa chọn 4 phương thức tiện ích, bao gồm: thanh toán qua trang web MobiFone (www.mobifone.com.vn ), thanh toán qua dịch vụ internet banking của ngân hàng cung cấp dịch vụ này, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thu cước tự động bằng cách đăng ký một lần duy nhất với ngân hàng và hàng tháng ngân hàng sẽ tự trích tiền từ tài khoản. Với những công cụ này, hoàn toàn bạn có thể lên kế hoạch sẵn cho mình việc thanh toán cước phí hàng tháng một cách linh hoạt nhất.

Ngoài ra, MobiFone cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ nhận thông báo cước nhanh chóng và tiện lợi qua email giúp khách hàng chủ động trong việc thời gian và cân đối chi tiêu hàng tháng. Được biết, MobiFone là nhà mạng tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ tiện ích và hiện đại cho khách hàng. Đó cũng chính là cam kết của nhà mạng, nhằm truyền tải thông điệp “Vì MobiFone yêu bạn”.
 

Để biết rõ hơn nội dung chương trình và danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ, khách hàng có thể tư vấn trực tiếp tại các trung tâm giao dịch của MobiFone, gọi đến tổng đài 9090, truy cập website www.mobifone.com.vn hoặc cập nhật thông tin tại Facebook https://www.facebook.com/mobifonesaigon